IS kiểm soát thành phố Sirte, Libya

Tiếp tục chiến dịch càn quét Trung Đông, binh sĩ của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã chiếm quyền kiểm soát quê nhà của cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi.

Mohammed Abu Shebar, một quân nhân đóng quân ở ngoại ô thành phố Sirte (Libya) - quê nhà của ông Gaddafi - nói với hãng tin Reuters rằng: “IS tấn công chúng tôi không ngưng nghỉ và chúng chỉ khai hỏa vào buổi đêm”.

IS hiện đã kiểm soát quê nhà cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi. Ảnh: AP


Trong vòng 4 tháng qua, IS đã liên tục công kích thành phố Sirte nhằm lấy đây là nơi chuẩn bị cho các chiến dịch đưa quân tới Bắc Phi.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, IS hình thành dựa trên những bất ổn chính trị như việc lật đổ chính quyền ở Iraq và cuộc nội chiến dai dẳng ở Syria, do vậy việc nhóm này đạt được những bước đi lớn đến Libya được cho đã có chủ ý tính toán.

Nhiều báo cáo cho thấy cuộc sống của người dân đang ở trong tình trạng tồi tệ kể từ khi IS chiếm đóng Sirte, điện thường xuyên bị cắt, nhiều ngôi nhà bị mất nước khiến người dân phải vất vả ra ngoại ô để lấy nước hàng ngày.

Hiện tại toàn bộ thành phố Sirte đang bị kiểm soát bởi hơn 100 chiến binh lăm lăm súng ống. Còn có thông tin cho biết khi chiếm giữ được Sirte, IS đã thu được nhiều vũ khí hạng nặng của quân đội phần lớn có xuất xứ từ Mỹ.

Trong một diễn biến khác, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Steve Warren ước tính rằng khi chiếm được Ramadi, Syria hôm 17/5, IS đã thu được nhiều xe tăng và hơn 100 xe thiết giáp như Humvees…

Để giải quyết vấn đề liên quan tới đống thiết bị này, IS thậm chí đã đăng quảng cáo trên các trang báo Lebanon để tìm kiếm thợ cơ khí có thể bảo dưỡng xe quân sự Mỹ.

Ngoài ra, vào ngày 21/5, hãng tin AFP dẫn thông tin từ Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết IS đã kiểm soát được cửa khẩu Al-Tanaf ở biên giới Syria, Iraq và hiện lực lượng an ninh của cả Syria và Iraq đều đã rút khỏi cửa khẩu tại tỉnh Homs này.


Hà Linh (Theo Reuters, Sputnik)
IS hành quyết 17 người tại thành cổ Palmyra
IS hành quyết 17 người tại thành cổ Palmyra

Các tay súng IS đã hành quyết ít nhất 17 người sau khi chiếm được thành cổ Palmyra của Syria vào ngày 21/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN