IS hành hình thủ lĩnh hàng đầu của nhóm

Ngày 10/12, người phát ngôn của Đảng dân chủ người Kurd (KDP) Saeed Mamozeini cho biết tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã hành quyết nhiều tay súng của tổ chức, trong đó có "tỉnh trưởng" Mosul Muammar Tawhlah với tội danh làm gián điệp. 


Các tay súng IS diễu hành trên đường phố tại tỉnh Mosul, Iraq.


Trong khi đó, một quan chức thuộc Liên minh người Kurd yêu nước (PUK) xác nhận rằng Muammar Tawhlah đã bị xử bắn sau khi bị IS sa thải và bỏ tù. Vụ hành hình này diễn ra vào sáng 9/12 tại trại Ghazlani ở phía Nam tỉnh Mosul, miền Bắc Iraq, với sự có mặt của thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr Al-Baghdadi.

Nguồn tin trên cho hay Tawhlah được IS bổ nhiệm thay thế người tiền nhiệm Taleb Radwan Al-Hamdouni, sau khi tên này thiệt mạng trong các vụ không kích của liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu. Tawhlah được cho là xuất thân từ một gia đình danh giá tại Mosul và được nhiều nhóm cực đoan tại tỉnh Nineveh ủng hộ.

Cũng trong ngày 9/12, IS đã hành hình 9 thành viên khác với tội danh đào ngũ. Trong vài tuần qua, IS được cho là đã hành quyết hàng loạt thành viên của tổ chức với tội danh đào ngũ hoặc làm gián điệp cho Chính phủ Iraq, Iran, hoặc liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu. Theo ông Mamozeini, IS đã hành hình tổng cộng 211 chiến binh tại Mosul, trong đó phần lớn là người Iraq.


TN
2 công dân Pháp có mặt trong video hành quyết của IS
2 công dân Pháp có mặt trong video hành quyết của IS

Ngày 19/11, Tổng thống Pháp Francois Hollande khẳng định đã nhận dạng được 2 công dân Pháp có mặt trong một đoạn băng hình hành quyết con tin mà Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng công bố hôm 16/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN