Iran: Đám phán hạt nhân với Nhóm P5+1 đạt tiến triển

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 1/7 cho biết các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Tehran với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc cùng với Đức) đang đạt tiến triển và sẽ tiếp tục diễn ra như vậy.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Iran Javad Zarif tại vòng đàm phán ở Vienna, Áo ngày 30/6. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp tay đôi với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, ông Zarif nói: “Chúng tôi đã đạt được tiến bộ và sẽ tiếp tục đạt tiến triển. Chúng tôi sẽ tận dụng mọi cơ hội để đạt tiến triển”.

Theo ông Zarif, quyết định đưa ra ngày 30/6 của Nhóm P5+1 và Iran về việc kéo dài thời hạn cho một thỏa thuận hạt nhân tạm thời đến ngày 7/7 - sau khi lỡ thời hạn 30/6 vừa qua cho một hiệp ước lâu dài - không có nghĩa là có một thời hạn mới. Ông Zarif nhấn mạnh: “Chúng tôi không đặt ra bất kỳ thời hạn nào. Chúng tôi sẽ tiếp tục (đàm phán)".


TN (Theo Reuters)
Đàm phán hạt nhân Iran kéo dài tới ngày 7/7
Đàm phán hạt nhân Iran kéo dài tới ngày 7/7

Ngay trước khi thời hạn chót để đạt được một thỏa thuận toàn diện cho vấn đề hạt nhân Iran sắp trôi qua, Nhóm P5+1 và Iran đã nhất trí kéo dài cuộc đàm phán đến ngày 7/7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN