IMF cho Ukraine vay thêm 1,7 tỷ USD

Ngày 31/7, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết ban điều hành của định chế tài chính này đã thông qua khoản vay 1,7 tỷ USD cho Ukraine.

Giám đốc điều hành IMF Christine Lagarde. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo IMF, khoản vay này là một phần của chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian 4 năm trị giá 17,5 tỷ USD cho Ukraine, nâng tổng khoản vay theo chương trình này (cho đến nay) lên tới 6,68 tỷ USD.

Trong một thông báo, IMF cho biết khoản cho vay mới trên được đưa ra sau khi tổ chức này hoàn tất chương trình đánh giá đầu tiên đối với tiến bộ của Chính phủ Ukraine theo chương trình cho vay nhằm phục hồi kinh tế của Ukraine, vực dậy khả năng chống chịu được những tác động từ bên ngoài, củng cố lĩnh vực tài chính công, duy trì sự ổn định tài chính của quốc gia.

TN (Theo IMF)
Ukraine tránh vỡ nợ kỹ thuật
Ukraine tránh vỡ nợ kỹ thuật

Ukraine thông báo đã thanh toán một khoản lãi định kỳ trái phiếu châu Âu, giúp nước này tránh rơi vào tình trạng vỡ nợ kỹ thuật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN