Hong Kong đưa du khách phạm luật vào danh sách giám sát

Nếu vi phạm pháp luật Hong Kong, du khách sẽ bị đưa vào danh sách giám sát và sau này một khi bị nghi ngờ về mục đích tới Hong Kong sẽ bị từ chối nhập cảnh.

Gần đây, ở Hong Kong (Trung Quốc) liên tục xảy ra sự kiện du khách tấn công bạo lực nhằm vào hướng dẫn viên du lịch địa phương, khiến dư luận xã hội hết sức chú ý.

Liên quan tới việc này, Trợ lý Cục trưởng Cục Nhập cư Hong Kong Phùng Bá Hào nhấn mạnh bất cứ ai tới Hong Kong đều phải tuân thủ pháp luật Đặc khu, không được có các hành vi trái với pháp luật ở đây.

Đường phố khu Causeway Bay ở Hong Kong luôn tấp nập du khách.


Cục Nhập cư sẽ đưa những du khách vi phạm pháp luật Hong Kong vào danh sách giám sát và thậm chí từ chối nhập cảnh hoặc trục xuất các du khách từng phạm tội hình sự tại Hong Kong, bị nghi ngờ về mục đích vào Hong Kong.

Phạm vi điều chỉnh của chế độ danh sách giám sát có thể mở rộng tới các đối tượng là lao động bất hợp pháp, hành nghề mại dâm, vận chuyển hàng lậu, ăn xin, sử dụng giấy tờ giả….

Ông Phùng Bá Hào cũng kêu gọi du khách không được sử dụng bạo lực và nên sử dụng các kênh nhận khiếu nại đang tồn tại ở Hong Kong để bày tỏ sự bất mãn của mình.

Đồng thời, các ngành, cá nhân liên quan cũng nên báo cảnh sát và cơ quan chức năng về hành vi bạo lực, vi phạm pháp luật của du khách.

Dẫn con số thống kê mà ông Phùng Bá Hào đưa ra, truyền thông Hong Kong cho biết hiện nay, trong 10.000 du khách tới Hong Kong chỉ có 1 người phạm tội hình sự bị bắt. Điều này cho thấy tuyệt đại đa số du khách tới Hong Kong tuân thủ pháp luật ở đây.


Tin, ảnh: Hà Ngọc(P/v TTVVN tại Hong Kong)



Hong Kong bùng nổ biểu tình chống chiếm 'phố Wall'
Hong Kong bùng nổ biểu tình chống chiếm 'phố Wall'

Tại Hong Kong (Trung Quốc) đã nổ ra biểu tình lớn với sự tham gia của hơn 120.000 người nhằm phản đối bạo lực và hành động “chiếm lĩnh Central”, khu vực vốn được coi là “phố Wall” của Hong Kong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN