Hàn Quốc bắt ba ngư dân Trung Quốc tấn công cảnh sát biển

Theo đài KBS, tòa án thành phố Mokpo, tỉnh Nam Jeolla của Hàn Quốc ngày 12/10 đã phát lệnh bắt giữ 3 ngư dân trên một tàu cá của Trung Quốc do có hành vi tấn công cảnh sát biển Hàn Quốc, cản trở thi hành công vụ.

Một ngư dân Trung Quốc cố gắng đẩy một nhân viên bảo vệ bờ biển Hàn Quốc xuống biển. Ảnh: Koreatimes.


Tòa án trên cho biết đã phát lệnh bắt giữ do lo ngại các ngư dân này có thể tìm cách tiêu hủy chứng cứ hoặc bỏ trốn.

Theo toà án, hôm 10/10, các ngư dân trên cùng một số người khác đã lẻn lên tàu cá trọng tải 80 tấn của Trung Quốc đang bị cảnh sát biển Hàn Quốc áp giải trên vùng biển thuộc đảo Wangdeung, huyện Buan, tỉnh Bắc Jeolla, và tấn công các cảnh sát biển Hàn Quốc. Trong quá trình giao tranh giữa hai bên, thuyền trưởng người Trung Quốc đã trúng đạn của cảnh sát biển Hàn Quốc và thiệt mạng.

Ngay trong ngày 10/10, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Kiến Siêu đã triệu khẩn cấp Đại sứ Hàn Quốc tại Bắc Kinh Kwon Young-se đến để phản đối việc thuyền trưởng tàu cá nói trên bị cảnh sát biển Hàn Quốc bắn chết. Trung Quốc đề nghị Hàn Quốc lập tức điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và giải quyết hậu quả một cách thỏa đáng.

Đại sứ Hàn Quốc bày tỏ lấy làm tiếc về vụ việc trên, đồng thời khẳng định cuộc điều tra đang được tiến hành và sẽ thông báo cho phía Trung Quốc kết quả điều tra. Đại sứ quán Hàn Quốc tại Bắc Kinh cho biết Đại sứ Kwon cũng nhấn mạnh tính chính đáng của việc cảnh sát biển Hàn Quốc thực thi nhiệm vụ của mình.


TTXVN/Tin Tức

Căng thẳng sau vụ ngư dân Trung Quốc bị bắn chết
Căng thẳng sau vụ ngư dân Trung Quốc bị bắn chết

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Kiến Siêu đã có cuộc gặp khẩn cấp với Đại sứ Hàn Quốc tại Trung Quốc Kwon Young-se để phản ứng về vụ một ngư dân Trung Quốc bị lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc bắn chết khi đang đánh cá.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN