EU, Nga nhất trí tổ chức gặp 3 bên về năng lượng

Ngày 15/9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiến hành điện đàm và nhất trí tổ chức cuộc gặp 3 bên cấp bộ trưởng (giữa EU, Nga và Ukraine) bàn về vấn đề năng lượng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch EC Jose Manuel Barroso. Ảnh: AP.


Tuyên bố của EC đưa ra sau cuộc điện đàm cho biết phía Nga sẽ sớm đề xuất thời điểm tổ chức cuộc gặp.

Hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất triển khai những thỏa thuận đạt được tại cuộc đàm phán 3 bên diễn ra ngày 12/9 vừa qua liên quan tới Hiệp định liên kết cũng như Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine.

Tại cuộc đàm phán ba bên trên, Nga, Ukraine và EU đã đồng ý hoãn thực thi FTA giữa Ukraine và EU, đồng thời giữ nguyên quy chế thương mại tự do giữa Nga và Ukraine trong khuôn khổ Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) đến hết ngày 31/12/2015.

Tổng thống Nga và Chủ tịch EC cũng nhất trí những biện pháp trên sẽ góp phần thúc đẩy một giải pháp chính trị và hòa bình cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine, trên cơ sở tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia này.


TTXVN/Tin Tức
Nga, Ukraine nhất trí nối lại đàm phán ba bên về năng lượng
Nga, Ukraine nhất trí nối lại đàm phán ba bên về năng lượng

Trả lời họp báo sáng 27/8 sau cuộc gặp song phương tại Minsk, Belarus, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đã đạt được thỏa thuận với người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko về việc nối lại các cuộc đàm phán ba bên về năng lượng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN