Dỡ bỏ trừng phạt Iran ngay khi đạt thỏa thuận cuối cùng

Giám đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Ali-Akbar Salehi cho biết nhóm P5+1 (gồm 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ và Đức) chấp nhận sẽ dỡ bỏ ngay lập tức tất cả các biện pháp trừng phạt đối với Tehran ngay khi đạt thỏa thuận toàn diện về chương trình hạt nhân của nước này.


Đàm phán hạt nhân giữa Iran và Nhóm P5 +1 tiếp diễn tại thủ đô Vienna, Áo ngày 24/4. Ảnh: AFP/TTXVN.


Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, phát biểu trên truyền hình tối 25/4, ông Salehi cho biết Iran và P5+1 đã đạt đồng thuận về khuôn khổ của thỏa thuận và hai bên đang thảo luận các chi tiết. Ông Salehi cũng cho biết vấn đề trừng phạt cũng như các vấn đề pháp lý liên quan việc thanh sát của cộng đồng quốc tế đều đã được thảo luận mới đây ở thủ đô Vienna của Áo. Nếu Quốc hội Iran thông qua nghị định thư bổ sung, Iran sẽ cho phép các thanh sát viên của Tổ chức Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tới các địa điểm phi hạt nhân với một số điều kiện.


Theo thỏa thuận sơ bộ đạt được ngày 2/4 vừa qua tại thành phố Lausanne (Thụy Sĩ), Iran đồng ý giảm số máy ly tâm làm giàu urani của nước này và cho phép gia IAEA thanh sát kỹ hơn để đổi lấy việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Tehran. Hiện các nhà ngoại giao cần thảo luận chi tiết về thời điểm dỡ bỏ trừng phạt, tương lai chương trình nghiên cứu và phát triển hạt nhân của Iran, cơ chế giám sát của IAEA cũng như giới hạn dự trữ urani của Tehran để đưa vào nội dung thỏa thuận cuối cùng.


Giám đốc AEOI cho biết Iran hiện dự trữ khoảng 90 tấn nước nặng và đang sản xuất khoảng 20 tấn/năm, tạo điều kiện để nước này trở thành nhà sản xuất nguyên liệu urani làm giàu. Ông Salehi nêu rõ tất cả các cơ sở hạt nhân của Iran, bao gồm lò phản ứng nước nặng Arak và các nhà máy Fordo và Natanz, sẽ tiếp tục hoạt động.


Trong một diễn biến liên quan, Nhà Trắng thông báo Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ gặp người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif ngày 27/4 bên lề Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), dự kiến khai mạc cùng ngày tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ).


Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi ngày 25/4 đã thông báo về cuộc gặp trên giữa hai Ngoại trưởng, đồng thời cho biết ông Zarif cũng sẽ gặp Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini nhân dịp này trong khuôn khổ các nỗ lực của các bên nhằm hoàn tất soạn thảo thỏa thuận hạt nhân toàn diện trước thời hạn chót cuối tháng 6 tới.


TTXVN/Tin tức

Iran - Nga xây nhà máy điện hạt nhân mới
Iran - Nga xây nhà máy điện hạt nhân mới

Các quan chức hạt nhân của Iran và Nga đã thảo luận việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân mới nhằm tăng gấp ba sản lượng điện hạt nhân của Tehran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN