Đánh bom kép tại Nigeria

Ngày 11/12, ít nhất 40 người đã thiệt mạng trong vụ đánh bom kép ở thành phố Jos, thủ phủ bang Plateau, miền Trung Nigeria. Các vụ nổ diễn ra tại một khu chợ tạm gần trạm xe buýt Terminus, vốn được dựng lên sau vụ đánh bom xe hồi tháng 5 khiến ít nhất 118 người thiệt mạng.


Có ít nhất 40 người đã thiệt mạng trong vụ đánh bom kép ở thành phố Jos, miền Trung Nigeria.


Một phóng viên của hãng tin Reuters (Anh) cho biết tại một địa điểm bị đánh bom có 11 người thiệt mạng trong khi ở địa điểm còn lại số nạn nhân lên đến 29 người. Chưa có xác nhận chính thức từ chính quyền địa phương về con số thương vong. 


Thành phố Jos nằm giữa khu vực miền Bắc có đa số dân là người Hồi giáo và khu vực miền Nam chủ yếu là người Cơ đốc giáo. Đây từng là mục tiêu tấn công của nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram nhưng cũng là điểm nóng về căng thẳng tôn giáo và sắc tộc vốn thường xuyên bùng phát thành các vụ bạo lực đẫm máu. Hồi tháng 3/2010, tại đây đã xảy ra một cuộc đụng độ nghiêm trọng giữa các tín đồ Hồi giáo và Cơ đốc giáo làm 500 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.



TTXVN/Tin Tức

Đánh bom liều chết ở Nigeria, 120 người thiệt mạng
Đánh bom liều chết ở Nigeria, 120 người thiệt mạng

Ít nhất 120 người đã thiệt mạng và 270 người bị thương trong hai vụ đánh bom liều chết và xả súng ngày 28/11, nhằm vào các thánh đường Hồi giáo ở Nigeria vào thời điểm các tín đồ hành lễ cầu nguyện cuối tuần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN