Đánh bom kép ở Syria, gần 60 người thương vong

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA đưa tin ít nhất 18 người đã thiệt mạng và hơn 40 người bị thương trong vụ đánh bom kép nhằm vào hai trường tiểu học xảy ra ngày 1/10, ở tỉnh Homs , miền Trung Syria.

 

Hiện trường một vụ đánh bom ngày 1/10. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Theo SANA, đầu tiên các phần tử "khủng bố" đã cho nổ chiếc xe ô tô chứa đầy thuốc nổ C4 gần trường Tiểu học New Ekrima. Vài phút sau đó, một kẻ đánh bom liều chết đã cho nổ quả bom mang theo mình tại một trường tiểu học khác gần đó. Hầu hết những người thương vong là các em học sinh.

 

Vụ đánh bom xảy ra trong bối cảnh quân đội Syria đã giành được hai căn cứ chính của phiến quân ở tỉnh miền Trung Hama. Đây là một phần trong chiến dịch chống lực lượng chống đối trên quy mô lớn mà quân đội Syria tiến hành ở miền Trung và miền Nam nước này.

 

TTXVN/ Tin Tức

Nhân tố khiến Nga khó tham gia chống IS tại Syria
Nhân tố khiến Nga khó tham gia chống IS tại Syria

Dù cùng coi Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng là kẻ thù chung, song vì những nghi kỵ lẫn nhau vốn rất sâu sắc mà Mỹ và Nga khó có thể cùng nhất trí về cách thức đối phó với mối đe dọa này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN