Dân quân Đông Ukraine chiếm Uglegorsk, đột nhập Debaltsevo

"Kênh 1" truyền hình Nga ngày 29/1 phát sóng phóng sự của phóng viên chiến trường cho biết trong địa phận tỉnh Donetsk đã diễn ra các cuộc giao tranh ở các thành phố Uglegorsk và Debaltsevo. Hai thành phố này cách nhau chưa đầy 10km, song nếu làm chủ Uglegorsk có thể bao vây một "lò nướng" mới trong đó có nhóm lớn quân Ukraine.

Tại ngoại ô Uglegorsk trong thời gian ngừng bắn quân đội Ukraine đã hình thành trận tuyến với nhiều boongke và hào giao thông. Tại đây có 3 tuyến phòng ngự, được đào công phu dưới dất.

Lực lượng tình nguyện Ukraine thực hiện chiến dịch truy quét tại Lysychansk thuộc Lugansk, khu vực do lực lượng li khai kiểm soát ngày 28/1. Ảnh: AFP/TTXVN.


Sáng sớm 29/1, quân đội Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng đã phát động chiến dịch tấn công theo mũi quan trọng trong kế hoạch chiến lược này. Các dân quân dành nhiều thời gian để bí mật tiếp cận trận tuyến. Và chỉ trong vài giờ, quân đội DPR đã chiếm toàn bộ 3 chốt chặn, qua đó mở đường tiến vào Uglegorsk, và đội tiền trạm đã tiến hành các cuộc giao tranh trên đường phố.

Khói bốc lên từ các điểm giao tranh trong các khu vực đô thị nhất của Uglegorsk. Kiểm tra các công sự, dân quân không khỏi bất ngờ khi thấy trong số các binh sĩ Ukraine thiệt mạng không có một sĩ quan nào. Chỉ trong một công sự đã có 3 lính Ukraine thiệt mạng.

Với việc chiếm Uglegorsk, dân quân Donetsk, cùng với các đơn vị của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng sẽ vây chặt nhóm quân Ukraine tại Debaltsevo. Theo tính toán có tới 8.000 binh sĩ Ukraine bị vây khốn ở đó.

Trước đó, dân quân Luhansk đã đột nhập vào Debaltseve. Ngày thứ 2 tại đây đang diễn ra các cuộc giao tranh trên đường phố. Với thành công chiếm Uglegorsk, kênh cung cấp hậu cần cho các nhóm quân Ukraine tại "lò nướng" đang định hình đã bị dân quân đe dọa và khiến cho tình hình binh sĩ Kiev khó khăn hơn rất nhiều. Thêm vào đó, với các hoạt động áp đặt tích cực xung quanh "lò nướng" này, dân quân Donbass không cho chỉ huy Ukraine gửi quân tăng viện tới các khu vực phòng thủ đang gặp nguy hiểm.

Ngược lại, phía Ukraine thông báo vẫn kiểm soát thành phố Uglegorsk.


Duy Trinh (P/v TTXVN tại Moskva)



Nga kêu gọi phương Tây ngừng dung túng lực lượng chiến tranh Ukraine
Nga kêu gọi phương Tây ngừng dung túng lực lượng chiến tranh Ukraine

Nga không thấy dấu hiệu Kiev sẵn sàng chấm dứt hành động quân sự và tiến hành đối thoại với lực lượng ở miền Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN