Đại diện TTK LHQ muốn đưa Israel vào danh sách khủng bố

Truyền thông Israel hôm 28/5 cho biết Đại diện cấp cao của Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) về vấn đề trẻ em và xung đột vũ trang Leila Zerrougui đã đề nghị liệt quân đội Israel vào danh sách các nhóm khủng bố quốc tế, cùng với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và lực lượng Boko Haram hoạt động ở Nigeria.

Một hố bom sau vụ không kích của Israel xuống Rafah, phía nam Dải Gada. Ảnh: AFP/TTXVN


Đề xuất của bà Zerrougui còn bao gồm một bản phụ lục liệt kê danh sách những tổ chức vi phạm thường xuyên và có hệ thống về quyền trẻ em. Phụ lục này cũng đưa các nhóm khủng bố thuộc mạng lưới Al-Qaeda và lực lượng Taliban cũng như nước Cộng hòa Trung Phi và Congo vào danh sách nói trên.

Tài liệu nhạy cảm trên dự kiến sẽ được công bố vào cuối tuần này. TTK LHQ Ban Ki-moon có thể sẽ cân nhắc kỹ về những đề xuất có thể gây tổn hại đến mối quan hệ giữa LHQ và nhà nước Do Thái.

Báo cáo của bà Zerrougui chủ yếu cáo buộc các hành động của quân đội Israel diễn ra trong chiến dịch "Bảo vệ biên giới" vào mùa Hè năm ngoái tại Gaza. Cuộc xung đột kéo dài 50 ngày này đã làm ít nhất 2.200 người Palestine và 73 người Israel thiệt mạng, đồng thời gây thiệt hại nặng nề cho cơ sở hạ tầng tại Dải Gaza và ảnh hưởng đến 160.000 hộ gia đình.


TN

Israel không kích Dải Gaza
Israel không kích Dải Gaza

Không quân Israel đã oanh kích 4 cứ điểm của phiến quân ở Dải Gaza, vài giờ sau một vụ tấn công bằng rocket qua biên giới nhằm vào nhà nước Do Thái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN