Có tín hiệu khả quan trong giao tranh ở Kobane

Ngày 17/10, Tướng Lloyd Austin, chỉ huy chiến dịch không kích chống IS của liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu, cho biết đã có “dấu hiệu đáng khích lệ” trong những ngày gần đây tại cuộc chiến với lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở thị trấn Kobane, Syria.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu vào các mục tiêu của IS ở Kobane. Ảnh: AFP-TTXVN


Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc, Tướng Austin khẳng định các cuộc không kích của không quân Mỹ đã làm giảm đà tiến công của IS.

Theo ông Austin, tình hình đang diễn ra ở Kobane là đáng khích lệ tuy nhiên khả năng thị trấn trên rơi vào tay các phần tử cực đoan vẫn "khá cao".

Ông Austin cho biết cuộc chiến chống IS tại Iraq là ưu tiên hàng đầu đối với liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu. Trong khi việc không kích tại Syria là nhằm cắt đứt những tuyến đường tiếp viện cho IS.

*Cờ của ISIS xuất hiện tại Ấn Độ

Theo tin trực tuyến của báo “Times of India”, ngày 17/10, một số thanh niên đeo mặt nạ đã trương cờ của IS tự xưng tại một cuộc mít tinh sau lễ cầu nguyện thứ Sáu tại thành phố cổ Srinagar thuộc bang Jammu-Kashmir.


Đây là lần thứ 4 cờ của IS xuất hiện tại khu vực này trong 3 tháng qua. Thiếu tướng Subrata Saha, tổng chỉ huy các quân đoàn Lục quân Ấn Độ tại khu vực Jammu-Kashmir cho rằng việc cờ của IS xuất hiện tại Kashmir là vấn đề đáng quan ngại và thu hút sự chú ý cao nhất của các lực lượng an ninh nhằm ngăn chặn thanh niên bị lôi kéo vào hàng ngũ của tổ chức cực đoan này.


TN(Theo AFP)

Cận cảnh nữ binh Kurd nhả đạn vào quân thù IS
Cận cảnh nữ binh Kurd nhả đạn vào quân thù IS

Video cận cảnh một nữ binh dũng cảm của lực lượng tự vệ người Kurd xối xả nhả đạn trong trận chiến với quân thù IS tại thành phố Kobane, miền bắc Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN