Chính phủ Bulgaria từ chức

Ngày 23/7, Thủ tướng Bulgaria Plamen Oresharski  đã đệ đơn từ chức của chính phủ lên quốc hội, động thái có thể làm giảm những căng thẳng chính trị tại quốc gia thành viên nghèo nhất của Liên minh châu Âu (EU) này.

 

Theo hãng tin Bulgaria BTA, đơn từ chức của ông Oresharski mở đường cho cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn, vốn đã được các lực lượng chính trị chủ chốt nước này nhất trí. Kể từ khi lên nắm quyền tháng 5/2013 tới nay, Chính phủ do Thủ tướng Plamen Oresharski đứng đầu liên tục đối mặt với sức ép phải từ chức và đã trải qua 5 cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội.

 

Liên minh cầm quyền đã nhất trí tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn sau khi đảng Xã hội (BSP) cầm quyền giành kết quả thấp trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu (EP) tháng 5 vừa qua, sự kiện từng làm sâu sắc thêm khủng hoảng chính trị kéo dài nhiều tháng của Bulgaria.

 

Dự kiến, đơn từ chức trên sẽ được quốc hội đưa ra bỏ phiếu trong ngày 24 hoặc 25/7. Theo một thỏa thuận đạt được cuối tháng 6, Tổng thống Bulgaria Rosen Plevneliev sẽ giải tán quốc hội vào ngày 6/8 và chỉ định một chính phủ lâm thời.

 

TTXVN/ Tin Tức

NATO tập trận lớn nhất năm 2014 tại Bulgaria
NATO tập trận lớn nhất năm 2014 tại Bulgaria

Ngày 29/5, bốn nước thành viên NATO gồm Mỹ, Hy Lạp, Romania và Bulgaria đã khởi động cuộc tập trận mang mật danh "Ngôi sao Thrace 2014" với sự tham gia của 30 máy bay chiến đấu và 800 quân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN