Campuchia sẽ không tổ chức bầu cử sớm

Theo Tân Hoa xã, Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 2/8 khẳng định Campuchia sẽ không tổ chức bầu cử sớm vào năm 2018 do thỏa thuận chính trị đạt được ngày 22/7/2014 giữa ông và thủ lĩnh phe đối lập Sam Rainsy không đề cập đến vấn đề này.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen tại phiên họp Quốc hội ở thủ đô Phnom Penh ngày 19/3. Ảnh: AFP/ TTXVN


Phát biểu tại lễ khánh thành cầu Takhmau, Thủ tướng Hun Sen khẳng định cuộc bầu cử quốc gia sắp tới sẽ vẫn diễn ra như kế hoạch vào chủ nhật của tuần thứ 4 trong tháng 7/2018. Ông Hun Sen cho biết hồi tháng 4 năm ngoái đã từng nhất trí với Chủ tịch đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập Sam Rainsy về việc sẽ tổ chức cuộc bầu cử tới vào tháng 2/2018, sớm hơn 5 tháng so với dự kiến, song trong cuộc đàm phán chính trị ngày 22/7/2014, CNRP đã không đề cập đến điểm này trong thỏa thuận. Do đó, toàn bộ các đảng cần chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc gia vào tháng 7/2018.

Ngoài ra, Thủ tướng Hun Sen cũng cảnh báo việc Campuchia có thể lại rơi vào tình trạng bất ổn nếu đảng cầm quyền trong tương lai không phải là đảng Nhân dân Campuchia (CPP).

Ngày 22/7/2014, CPP và CNRP đã đạt được thỏa thuận chính trị, chấm dứt 10 tháng CNRP tẩy chay Quốc hội sau cuộc bầu cử Quốc hội gây tranh cãi ngày 28/7/2013. Theo đó, Chủ tịch CPP Hun Sen đã nhất trí các đề xuất của CNRP về việc cải cách bầu cử và chia sẻ quyền lực ở Quốc hội.

TTXVN/Tin tức
Campuchia: Tiếp tục phiên tòa xét xử tội ác Khmer Đỏ
Campuchia: Tiếp tục phiên tòa xét xử tội ác Khmer Đỏ

Tòa án quốc tế xét xử tội ác diễn ra dưới chế độ Khmer Đỏ ở Campuchia (ECCC) mở phiên chất vấn nhân chứng, trong khuôn khổ phiên tòa thứ hai xét xử hai cựu lãnh đạo Khmer Đỏ Nuon Chea và Khieu Samphan về tội diệt chủng, giết người hàng loạt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN