Các nước cam kết tiếp tục hợp tác chống IS

Truyền thông nhà nước Syria và Iran đưa tin trong cuộc họp 3 bên ngày 9/12 tại Tehran, ngoại trưởng các nước Iran, Syria và Iraq đã khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác trong cuộc chiến chống phiến quân Hồi giáo cực đoan dòng Sunni.

Đài truyền hình quốc gia Syria nêu rõ: "Kết thúc cuộc gặp, các bên khẳng định tiếp tục phối hợp và trao đổi thông tin, đặc biệt trong cuộc chiến chống Da'esh (tên gọi khác của nhóm Nhà nước Hồi giáo), Mặt trận Al-Nursa (một nhánh của Al-Qaeda) và các tổ chức khủng bố khác".

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif được dẫn lời khẳng định: "Iran luôn ủng hộ người dân Syria và Iraq ngay từ khi bắt đầu cuộc chiến chống lại mối đe dọa này và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy".

Nhóm khủng bố IS đang hoành hành tại Trung Đông.


Các ngoại trưởng của Iraq và Syria tới Tehran để tham dự một hội nghị về tình trạng bạo lực và cực đoan, và nhân dịp này tổ chức một cuộc gặp 3 bên hiếm hoi với người đồng cấp Iran. Trước đó, Tehran đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến kéo dài 3 năm tại Syria và cũng đã thừa nhận gửi cố vấn quân sự tới Iraq để giúp quân đội nước này chiến đấu chống các tay súng IS.

Anh tăng cường hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ chống IS

Ngày 9/12, Thủ tướng Anh David Cameron đã cam kết tăng cường chia sẻ thông tin tình báo với Thổ Nhĩ Kỳ trong nỗ lực quốc tế chống tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS).
 
Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu trong chuyến thăm đầu tiên của ông tới Ankara trong vòng 4 năm qua, Thủ tướng Cameron nhấn mạnh hai nước đang phối hợp chặt chẽ để đối phó với những tai họa do phiến quân IS gây ra.

Ông Cameron cũng đề cập tình trạng công dân Anh vượt qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ để gia nhập lực lượng IS đang chiếm giữ nhiều khu vực tại Iraq và Syria rồi sau đó có thể quay trở lại Anh bằng chính con đường này, đồng thời đề nghị Ankara hợp tác với London để đối phó với mối đe dọa trên, trong bối cảnh mỗi năm có tới 2,5 triệu công dân Anh tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Đáp lại, Thủ tướng Davutoglu nêu rõ các chiến binh nước ngoài là mối đe dọa đối với chính đất nước của những phần tử này, các nước lân cận và cả Thổ Nhĩ Kỳ. Chỉ trích sự "tuyên truyền" của các phương tiện truyền thông phương Tây như thể các phiến quân IS đang qua lại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Davutoglu bác bỏ ý kiến cho rằng Ankara xao nhãng việc ngăn chặn dòng chiến binh "ngoại" đi qua lãnh thổ nước này và khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ không dung túng bất cứ thủ lĩnh IS nào.

Theo giới quan sát, chuyến thăm của Thủ tướng Anh tới Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy giới lãnh đạo phương Tây ngày càng coi trọng vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ - đất nước có hơn 1.400 km đường biên giới chung với Iraq và Syria - trong việc hợp tác chống khủng bố, bất chấp mối quan hệ giữa Ankara với các đồng minh phương Tây truyền thống tồn tại nhiều mâu thuẫn xung quanh cách thức giải quyết các cuộc xung đột ở Syria và Iraq.



T.N (theo Reuters)
Tình báo Mossad huấn luyện khủng bố IS để chống Nga
Tình báo Mossad huấn luyện khủng bố IS để chống Nga

Một cố vấn cấp cao của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cáo buộc Israel và Mỹ là người huấn luyện cho các phần tử khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhằm hủy hoại lợi ích của Nga ở khu vực Trung Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN