Bộ Quốc phòng Lào xác nhận máy bay mất tích

Ngày 29/7, Bộ Quốc phòng Lào đã ra thông cáo về vụ máy bay quân sự Mi-17 nước này mất tích ở khu vực đồi núi thuộc tỉnh Xaysomboun.

Ảnh minh họa.


Phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn dẫn thông cáo cho biết máy bay trên, gồm tổ lái 4 người và 19 hành khách, đã mất liên lạc với trung tâm điều khiển bay vào lúc 13h10 ngày 27/7 (giờ địa phương) khi đang trong hành trình bay từ thủ đô Viêng Chăn đi làm nhiệm vụ tại khu vực giáp hai tỉnh Xiangkhouang và Houaphan.

Hiện Bộ Quốc phòng Lào đã cử đoàn chuyên trách đi điều tra, tìm kiếm dọc theo lộ trình chuyến bay, tuy nhiên việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn do thời tiết không thuận lợi.


Các diễn biến cụ thể của công tác tìm kiếm sẽ được Bộ Quốc phòng thông tin trong các thông cáo chính thức tiếp theo.

TTXVN/Tin tức
Máy bay Lào phải quay lại vì đi vào ADIZ của Trung Quốc
Máy bay Lào phải quay lại vì đi vào ADIZ của Trung Quốc

Một chiếc máy bay của Lao Airlines đã bị Trung Quốc yêu cầu quay trở lại sân bay với lý do không được phép bay vào AIDZ mà Trung Quốc đơn phương thiết lập ở biển Hoa Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN