Biên phòng Ukraine đụng độ 50 xe bọc thép, xe tăng

Ngày 25/8, Ukraine cho biết đã xảy ra một cuộc đụng độ giữa lính biên phòng với một đoàn khoảng 50 xe bọc thép và xe tăng gần thị trấn miền đông nam Novoazovsk, cách biên giới với Nga khoảng 10km.

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ bộ phận truyền thông của quân đội Ukraine cho biết, lực lượng biên phòng đã chặn đoàn xe nói trên ở vị trí khoảng 5km về phía đông bắc của thị trấn nằm bên bờ biển Azov này.


Một tay súng li khai trú ẩn trong một xe buýt ở Donetsk ngày 24/8. Ảnh: Reuters


Phát ngôn viên an ninh Leonid Matyukhin nói: "Biên giới Ukraine đã bị xâm phạm khi một đoàn khoảng 50 xe tăng và xe bọc thép" đi vào khu vực Novoazovsk, giáp thành phố công nghiệp Mariupol của Ukraine. Đoàn xe đã bị lực lượng biên phòng chặn lại... Giao tranh vẫn tiếp diễn".

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 25/8 tuyên bố Moskva sẵn sàng sử dụng mọi hình thức ngoại giao để chấm dứt tình trạng xung đột ở Ukraine. Tuyên bố này được đưa ra một ngày trước cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Lavrov nói: "Chúng tôi sẵn sàng...(áp dụng) mọi hình thức, miễn là mang lại kết quả". Ông nhấn mạnh rằng mục đích của hành động này là "giúp những người Ukraine hòa thuận với nhau". Ông còn cho biết Nga hy vọng cuộc gặp giữa hai nguyên thủ Nga và Ukraine tại thủ đô Minsk của Belarus sẽ đề cập tới tình hình nhân đạo ở miền Đông Ukraine cũng như các bên sẽ nhất trí về sự cần thiết phải tăng cường viện trợ cho người dân tại khu vực giao tranh.


TN (Theo AFP/Reuters)
Nga định đưa đoàn xe viện trợ thứ 2 tới Đông Ukraine
Nga định đưa đoàn xe viện trợ thứ 2 tới Đông Ukraine

Moskva đã thông báo cho phía Kiev rằng Nga có ý định triển khai đoàn xe viện trợ nhân đạo thứ 2 tới khu vực miền Đông Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN