Belarus chuẩn bị nhận tên lửa S-300 của Nga

Ngày 17/12, Đại sứ Nga tại Belarus Alexander Surikov cho biết quân đội Belarus sẽ tiếp nhận 4 hệ thống tên lửa đất đối không S-300 của Nga trong năm 2015.


Phát biểu tại Minsk, Đại sứ Surikov còn tiết lộ Nga có kế hoạch tăng số lượng máy bay chiến đấu và máy bay huấn luyện triển khai ở Belarus lên lần lượt 12 chiếc và 2 chiếc. Cũng theo Đại sứ Surikov, Nga và Belarus đang hợp tác thành công trong lĩnh vực kỹ thuật và quân sự. Khoảng 99 doanh nghiệp Belarus và 940 doanh nghiệp Nga đang tham gia vào hoạt động hợp tác này.


Hệ thống tên lửa S-300 được thiết kế để bảo vệ những cơ sở trọng yếu trước các cuộc không kích. Nó được đánh giá là một trong những hệ thống tên lửa phòng không có uy lực nhất trên thế giới.


TN

Belarus khẳng định không có kế hoạch sáp nhập Kaliningrad
Belarus khẳng định không có kế hoạch sáp nhập Kaliningrad

Tổng thống Belarus cho biết ông không có kế hoạch sáp nhập tỉnh Kaliningrad vào Belarus.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN