Báo Trung Quốc cảnh báo tham nhũng hủy hoại quân đội

Ngày 2/8, nhật báo Quân Giải phóng - tờ báo chính thống của quân đội Trung Quốc đã cảnh báo rằng một quân đội tham nhũng sẽ không thể giành chiến thắng trong các cuộc chiến tranh.

Động thái này được đưa ra chỉ 3 ngày sau khi Chính phủ Trung Quốc tuyên bố truy tố một cựu quan chức quân đội cấp cao tội nhận hối lộ.

Nguyên Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Quách Bá Hùng bị truy tố vì tội tham nhũng. Ảnh: THX


Trong bài xã luận đăng trên trang nhất, báo này viết: "Nếu như chúng ta cho phép tham nhũng phát triển và lan tràn, những cây súng sẽ bị gỉ sét, những trụ cột sẽ bị sụp đổ. Lịch sử đã nhiều lần chứng tỏ rằng nếu như tham nhũng không bị loại bỏ, chúng ta sẽ tự đánh bại chính bản thân mình trước một cuộc chiến tranh".

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành chiến dịch truy quét tham nhũng trong quân đội với hàng loạt quan chức cấp cao bị "ngã ngựa," trong đó có cả 2 cựu quan chức cấp cao là nguyên Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Từ Tài Hậu và người đồng cấp Quách Bá Hùng.

Hôm 30/7, Chính phủ Trung Quốc tuyên bố truy tố ông Quách Bá Hùng tội tham nhũng. Trong khi đó, Tướng Từ Tài Hậu đã mất vì ung thư từ tháng 3.

Trung Quốc đã mạnh tay với tình trạng tham nhũng trong quân đội từ cuối những năm 1990 với việc cấm Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) tham gia vào các hoạt động kinh doanh.

TN (Theo Reuters)
Trung Quốc: Phó tỉnh trưởng Cát Lâm “ngã ngựa”
Trung Quốc: Phó tỉnh trưởng Cát Lâm “ngã ngựa”

Phó Tỉnh trưởng Cát Lâm, Cốc Xuân Lập do vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng và pháp luật nên đã bị lập hồ sơ điều tra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN