Ấn Độ hy vọng giải quyết các tồn tại với Trung Quốc

Theo tin đêm 15/9 của PTI, Ấn Độ hy vọng trong chuyến thăm của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình từ ngày 17-19/9, hai bên sẽ giải quyết những “mối quan tâm và quan ngại” của nhau, đồng thời thảo luận “tất cả những vấn đề tồn tại” trong quan hệ song phương, trong đó có bất đồng biên giới.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.


Ấn Độ bày tỏ hy vọng trên ngay cả khi chính quyền địa phương tại Leh (bang Jammu và Kashmir) cho biết xe của Chính phủ Trung Quốc đã xâm nhập lãnh thổ Ấn Độ tại Demchok, thuộc Ladakh và ngăn cản người dân địa phương triển khai dự án tưới tiêu tại khu vực này.

Tuy nhiên, khi được hỏi về hành động này của phía Trung Quốc, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Syed Akbaruddin tránh trả lời trực tiếp và chỉ nói rằng các binh sĩ biên phòng dũng cảm của Ấn Độ có đủ khả năng giải quyết bất cứ tình huống nào. Ông cho biết thêm những vấn đề chưa được giải quyết, kể cả vấn đề biên giới, sẽ được đưa ra thảo luận.

Khi phóng viên hỏi liệu vấn đề Kashmir, Tây Tạng và việc Trung Quốc cấp thị thực rời (cho cư dân tại bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ) có được bàn thảo trong chuyến thăm của ông Tập Cận Bình hay không, ông Akbaruddin nói 2 nước biết “sự nhạy cảm” của nhau và đều có ý định cố gắng giải quyết vấn đề sao cho phù hợp.


TN
Chủ tịch Trung Quốc công du Nam Á
Chủ tịch Trung Quốc công du Nam Á

Ngày 14/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới Male, đánh dấu lần tiên lãnh đạo Bắc Kinh thăm cấp nhà nước Maldives kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 42 năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN