Ai Cập sắp xử cựu Tổng thống Morsi tội gián điệp

Tổng thống bị phế truất của Ai Cập Mohamed Morsi sẽ phải đối mặt với một phiên xét xử mới với cáo buộc hoạt động gián điệp khi để lộ "các tài liệu mật" cho Qatar và đài truyền hình Al-Jazeera. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra ngày 15/2 tới.

Theo thông báo ngày 2/2 của bên công tố, trong phiên xét xử mới này, ông Morsi và 9 đối tượng khác, trong đó có 7 đối tượng đang bị giam giữ, phải đối mặt với cáo buộc trao các tài liệu tình báo có liên quan đến an ninh quốc gia cho Qatar để đổi lấy 1 triệu USD.

Một số tài liệu trong số này chứa đựng những thông tin "cực kỳ nhạy cảm", cho thấy các địa điểm và vũ khí mà lực lượng vũ trang Ai Cập đang nắm giữ, cũng như chi tiết về chính sách đối nội và đối ngoại của đất nước. Đây được coi là hành động phản quốc và hoạt động gián điệp lớn nhất từ trước đến giờ nhằm chống lại Ai Cập.

Cựu Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi trong phiên tòa xét xử ông ở Học viện cảnh sát Cairo ngày 8/1/2015. Ảnh: AFP/TTXVN.


Ngoài tội danh trên, hiện ông Morsi cũng đang bị xét xử với 3 tội danh đàn áp người biểu tình khi còn là Tổng thống, âm mưu liên kết với các tổ chức nước ngoài nhằm phá hoại đất nước và tổ chức vượt ngục quy mô lớn hồi năm 2011 trong cuộc chính biến lật đổ Tổng thống khi đó là ông Hosni Mubarak. Nếu bị kết tội, ông Morsi có thể nhận mức án tử hình.

Qatar, nơi đặt trụ sở của Đài Truyền hình Al-Jazeera, là nước ủng hộ cựu Tổng thống Morsi và tổ chức Anh em Hồi giáo (MB). Tuy nhiên, quan hệ giữa Qatar và Ai Cập trở nên căng thẳng từ tháng 7/2013 khi Tư lệnh quân đội Ai Cập lúc đó là ông Abdel Fattah al-Sisi lật đổ ông Morsi sau làn sóng biểu tình trên quy mô lớn phản đối chế độ cầm quyền của ông.

*Cùng ngày, một tòa án ở Ai Cập đã kết án tử hình 183 người ủng hộ MB với cáo buộc sát hại 16 nhân viên cảnh sát tại thị trấn Kardasa hồi tháng 8/2013, trong cuộc đảo chính của quân đội Ai Cập lật đổ Tổng thống Morsi. Trong số này có 34 người bị xét xử vắng mặt.

Kể từ cuộc chính biến ngày 3/7/2013, chính quyền Ai Cập đã mạnh tay đàn áp đối với các thành viên MB và những người ủng hộ phong trào này. Kết quả, hơn 1.400 người biểu tình Hồi giáo đã bị thiệt mạng trong các cuộc đụng độ đường phố với lực lượng an ninh và khoảng 20.000 người khác đã bị bắt giam, trong đó hàng trăm người đã bị kết án tử hình tại các phiên xét xử hàng loạt.


TTXVN/Tin Tức

Ai Cập tử hình 188 người ủng hộ cựu Tổng thống Morsi
Ai Cập tử hình 188 người ủng hộ cựu Tổng thống Morsi

188 người ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi đã bị kết án tử hình với tội danh tấn công một đồn cảnh sát sau cuộc chính biến lật đổ nhà lãnh đạo này vào mùa hè năm ngoái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN