Ai Cập ấn định thời điểm xét xử Cựu Tổng thống Morsi

Một tòa án Ai Cập ngày 25/2 thông báo sẽ ra phán quyết đối với Tổng thống Hồi giáo bị phế truất Mohamed Morsi với tội danh tổ chức vượt ngục vào ngày 16/5 tới.

Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi (trái) và cựu Chánh văn phòng nội các Rafaa al-Tahtawi (phải) tại phiên tòa ở Cairo ngày 7/12/2014. Ảnh: AFP-TTXVN


Ngoài ông Morsi, 130 bị cáo khác sẽ bị tuyên án, trong đó có các thủ lĩnh hàng đầu của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) Saad El-Katatny, Mahmoud Ezzat, Safwat Hegazy và Essam El-Arian. Chỉ 22 bị cáo đang bị giam giữ chờ xét xử, trong khi số còn lại đang lẩn trốn. 


Theo cáo trạng của cơ quan công tố, cựu Tổng thống Mohamed Morsi và các đồng phạm bị cáo buộc giết người, âm mưu giết người, phá hoại và phóng hỏa nhà tù, cướp vũ khí. Ngoài ra, các bị cáo còn bị buộc tội đã giúp đỡ các tù nhân thuộc phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza của Palestine và phong trào Hezbollahở Liban, cùng các chiến binh thánh chiến, thành viên MB và tội phạm trốn thoát khỏi nơi giam giữ.


Ngoài tội danh nói trên, hiện ông Morsi cũng đang bị xét xử với 3 tội danh nặng khác gồm sát hại người biểu tình đối lập khi còn là tổng thống, làm gián điệp cho Qatar, và âm mưu liên kết với các tổ chức nước ngoài nhằm phá hoại đất nước. Trước đó, tòa án Ai Cập đã ấn định thời điểm xét xử ông Morsi về hai cáo buộc đầu tiên vào ngày 21/4 và ngày 16/5 tới. Nếu bị kết tội, ông Morsi có thể nhận mức án tử hình.



TN

Ai Cập sắp xử cựu Tổng thống Morsi tội gián điệp
Ai Cập sắp xử cựu Tổng thống Morsi tội gián điệp

Tổng thống bị phế truất của Ai Cập Mohamed Morsi sẽ phải đối mặt với một phiên xét xử mới với cáo buộc hoạt động gián điệp khi để lộ "các tài liệu mật" cho Qatar và đài truyền hình Al-Jazeera.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN