Afghanistan: Phiến quân Taliban có thủ lĩnh mới

Ngày 30/7, 2 chỉ huy của phiến quân Taliban ở Afghanistan cho biết nhóm phiến quân này đã chỉ định Akhtar Mohammad Mansour làm thủ lĩnh mới. Thông báo trên được đưa ra sau khi xuất hiện những thông tin cho rằng thủ lĩnh của nhóm, Mullah Omar, đã thiệt mạng.


Cảnh sát Afghanistan rà soát một hành khách tại điểm kiểm tra ở tỉnh Helmand, Afghanistan. Ảnh: REUTERS


Một chỉ huy tham dự cuộc họp tối 29/7 cho biết: "Hội đồng Shura đã tổ chức cuộc họp tại thành phố Quetta và bầu Akhtar Mohammad Mansour làm thủ lĩnh mới của Taliban ở Afghanistan".

Cùng ngày, phiến quân Taliban ở Afghanistan đã xác nhận về cái chết của thủ lĩnh nhóm này Mullah Omar. Tuyên bố của Taliban có đoạn viết: "Ban lãnh đạo của 'Vương quốc Hồi giáo' và gia đình Mullah Omar... thông báo thủ lĩnh này đã qua đời do lâm bệnh".



Văn phòng Bộ Ngoại giao Pakistan thông báo vòng đàm phán thứ 2 giữa Chính phủ Afghanistan với Taliban đã bị hoãn lại sau khi xuất hiện thông tin về cái chết của Mullah Omar. Trước đó, vòng đàm phán trên dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 31/7 tại Pakistan. Các quan chức Afghanistan từng cam kết sẽ hối thúc Taliban tham gia một thỏa thuận ngừng bắn tại vòng hòa đàm thứ 2 này.

TN (theo AFP/Reuters)
Nhà Trắng xác nhận thủ lĩnh tối cao Taliban đã chết
Nhà Trắng xác nhận thủ lĩnh tối cao Taliban đã chết

Giới chức Mỹ đã kết luận rằng thông tin về cái chết của thủ lĩnh Taliban Mullah Mohammad Omar là đáng tin cậy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN