45.000 người Syria vào Thổ Nhĩ Kỳ tránh IS

Ngày 20/9, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus cho biết đã có hàng chục nghìn người Kurd ở Syria vượt biên giới để vào Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tránh các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng - lực lượng đã chiếm giữ hàng chục ngôi làng ở gần biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ.

Người Kurd ở Syria đứng sau hàng rào chờ được vào Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters


Phát biểu với kênh truyền hình CNN, ông Kurtulmus nói: "Hiện tại, có khoảng 45.000 người Kurd ở Syria đã vượt biên giới từ 8 cửa khẩu trải dài 30 km từ Akcakale tới Mursitpinar để vào Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi chúng tôi mở cửa biên giới ngày hôm qua".


Trước đó hôm 19/9, Thổ Nhĩ Kỳ đã mở cửa biên giới để tiếp nhận người Kurd ở Syria rời bỏ nhà cửa đi sơ tán do lo ngại về cuộc tấn công của phiến quân IS tại thị trấn biên giới Ayn al-Arab, hay còn có tên gọi là Kobani.



T.N

 Thổ Nhĩ Kỳ giải cứu 49 con tin bị IS bắt cóc
Thổ Nhĩ Kỳ giải cứu 49 con tin bị IS bắt cóc

49 con tin Thổ Nhĩ Kỳ bị nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) bắt giữ tại thành phố Mosul, miền Bắc Iraq, hồi tháng 6 vừa qua đã được cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ đưa trở về quê hương an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN