12:06 26/12/2014

Thoát nghèo nhờ dám nghĩ dám làm

Vốn là hộ nghèo nhất bản, nhờ dám nghĩ, dám làm, tích cực chăn nuôi, trồng trọt, gia đình chị Lò Thị Hới (ảnh), dân tộc Thái, ở bản Nậm Nhùn, thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu đã vươn lên trở thành hộ khá.

Vốn là hộ nghèo nhất bản, nhờ dám nghĩ, dám làm, tích cực chăn nuôi, trồng trọt, gia đình chị Lò Thị Hới (ảnh), dân tộc Thái, ở bản Nậm Nhùn, thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu đã vươn lên trở thành hộ khá.


Nhà chị Hới có 7 người, nhưng chỉ có 3 sào ruộng. Do thiếu vốn, thiếu kiến thức làm ăn, nên vợ chồng chị làm lụng vất vả, rồi đi làm thuê, nhưng vẫn không đủ ăn, đủ mặc, cuộc sống khốn khó. Với quyết tâm thoát nghèo, chị Hới tích cực tham gia các lớp tập huấn về kiến thức chăn nuôi, trồng trọt. Bên cạnh đó, được Chi hội Phụ nữ bản tạo điều kiện, năm 2013, chị đã được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để đầu tư phát triển kinh tế.

Từ 30 triệu đồng vay ngân hàng, chị đã đầu tư chăn nuôi lợn, gà, vịt, trồng rau xanh, ngô, chuối và tích cực khai hoang ruộng lúa. Trong chăn nuôi, xây dựng chuồng trại, nhờ chú trọng chăm sóc, phòng chống dịch bệnh, nên đàn gia súc, gia cầm của gia đình chị phát triển tốt. Hiện gia đình chị có 8 con lợn nái, 15 con vịt đẻ siêu trứng, hàng trăm con gà; 6.000 m2 nương trồng ngô, sắn; 4.000 m2 ruộng lúa khai hoang chị đưa những giống lúa mới vào gieo trồng, nên mỗi vụ thu hoạch hơn 1,5 tấn thóc, gần 1 tấn ngô, sắn. Chị còn trồng 1ha chuối, mỗi tháng cũng cho thu nhập 3 - 4 triệu đồng, canh tác 800 m2 đất trồng rau xanh; tận dụng nguồn nước thuận lợi, đào 200 m2 ao nuôi cá. Mùa nào thức ấy, nhờ chăn nuôi, trồng trọt, trừ chi phí, gia đình chị Hới thu nhập từ 60 - 70 triệu đồng/năm. Nhờ đó, gia đình chị thoát nghèo, trở thành hộ có kinh tế khá trong bản.

Không những làm kinh tế giỏi, chị Hới tích cực tham gia hoạt động của Chi hội Phụ nữ bản; là tấm gương trong xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, nuôi dạy con, cháu chăm ngoan, học giỏi.

Bài và ảnh: Thái Hà