02:08 15/02/2015

Thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine bắt đầu có hiệu lực

Ngay sau khi Tổng thống Ukraine Petro Peroshenko ra lệnh cho các lực lượng chính phủ ngừng bắn theo thỏa thuận hòa bình đã đạt được hôm 12/2, tiếng đạn pháo đã bất ngờ im tiếng vào đúng nửa đêm ở thành phố Donestk miền Đông Ukraine.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa các lực lượng Ukraine và phe đòi độc lập đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/2.  Ngay sau khi Tổng thống Ukraine Petro Peroshenko ra lệnh cho các lực lượng chính phủ ngừng bắn theo thỏa thuận hòa bình đã đạt được hôm 12/2,  tiếng đạn pháo đã bất ngờ im tiếng vào đúng nửa đêm ở thành phố Donestk miền Đông Ukraine.

 

Thỏa thuận ngừng bắn là bước đi đầu tiên trong kế hoạch hòa bình mong manh nhằm chấm dứt 10 tháng xung đột ở miền Đông Ukraine. Thỏa thuận chính thức có hiệu lực vào lúc nửa đêm giờ Ukraine (22 giờ GMT ngày 14/2) song giao tranh vẫn xảy ra trước thời điểm ngừng bắn có hiệu lực làm dấy lên nghi ngờ về việc khả năng thỏa thuận này có được tôn trọng hay không. Đây được coi là "công cụ" tốt nhất để chấm dứt tình trạng bạo lực đã làm ít nhất 5.480 người thiệt mạng kể từ tháng 4/2014 song thái độ hoài nghi vẫn còn ở mức cao sau sự đổ vỡ của một thỏa thuận tương tự trước đó.

 

Giao tranh diễn ra ác liệt ở miền đông Ukraine ngay trước thời điểm thỏa thuận hòa bình có hiệu lực làm dấy lên nghi ngờ về việc khả năng thỏa thuận này có được tôn trọng hay không. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết trước đó ngày 14/2, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Poroshenko và Thủ tướng Đức Angele Merkel trong đó bày tỏ quan ngại về tình trạng bạo lực ở Ukraine và nhấn mạnh cần phải thực thi thỏa thuận ngừng bắn này.

 

Trong cuộc điện đàm với bà Merkel, ông Obama cảm ơn nhà lãnh đạo Đức đã hợp tác trong vấn đề này. Trước đó, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã cảnh báo về những hậu quả thảm khốc đối với châu Âu nếu thỏa thuận ngừng bắn trên thất bại. Phát biểu tại thủ đô Lima trong chuyến công du Nam Mỹ, Ngoại trưởng Steinmeier cho rằng sẽ có "thiệt hại rất lớn" đối với châu Âu nếu các bên tham chiến vi phạm thỏa thuận ngừng bắn này.

 

Phó Phát ngôn viên Chính phủ Đức George Streiter ngày 14/2 cũng cho biết Thủ tướng Đức Angela Merkel tối cùng ngày đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về lệnh ngừng bắn tại Ukraine vừa đạt được ở Minsk. Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng tất cả các bên cần tuân thủ đầy đủ lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực từ 0 giờ ngày 15/2, đặc biệt cả ở thành phố Debaltsevo, nơi tình hình đang rất căng thẳng. Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh tới những cam kết của các thủ lĩnh lực lượng đòi độc lập trong thoả thuận đạt được ở Minsk.

 

Nếu lệnh ngừng bắn được thực hiện theo đúng kế hoạch thì một vùng đệm giữa hai bên xung đột ở miền Đông Ukraine sẽ được lập ra vào ngày 16/2. Cả hai bên sẽ phải rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực giới tuyến, tạo nên một khu vực an toàn rộng lớn. Việc rút vũ khí phải được hoàn tất trong vòng 2 tuần. Tuy nhiên, việc thực thi thoả thuận này vẫn còn một số vấn đề gây tranh cãi, trong đó có việc trao đổi tù binh.

 

 

TTXVN