03:07 03/03/2015

Thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ đạt được nếu dỡ bỏ trừng phạt

Thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran có thể được hoàn tất trong tuần này nếu Mỹ và các nước Phương Tây thống nhất dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Tehran.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 2/3 nói rằng một thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran có thể được hoàn tất trong tuần này nếu Mỹ và các nước Phương Tây khác thống nhất dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Tehran.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu với báo giới tại Geneva (Thụy Sỹ), ông Zarif nêu rõ: "Những đối tác đàm phán của chúng tôi, đặc biệt là Mỹ và các nước Phương Tây, tất cả phải nhận ra rằng các biện pháp trừng phạt và việc đạt được thỏa thuận sẽ không đi cùng với nhau. Nếu muốn có thỏa thuận, họ phải dỡ bỏ tất cả các biện pháp trừng phạt".

Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh Tehran đã thể hiện ý chí chính trị của mình thông qua việc đưa tất cả các cơ quan chức trách cao nhất tham gia cuộc đàm phán với Mỹ và các nước Phương Tây.

Đề cập đến triển vọng cuộc đàm phán với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ được tổ chức trong tuần này, ông Zarif đánh giá: "Chúng tôi đã đạt được một số tiến bộ kể từ lần đàm phán trước và nếu như có ý chí chính trị chấp nhận một sự thật rằng trừng phạt và thỏa thuận không thể đi cùng nhau thì chúng tôi có thể đạt được thỏa thuận trong lần đàm phán này".

Ngoại trưởng Mỹ và Iran, hiện đang ở Geneva để tham dự cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, sẽ tới thành phố Montreux, Thụy Sỹ để tiếp tục các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân Iran.

Israel phản đối

Trong khi đó, cùng ngày 2/3, phát biểu trước Ủy ban các vấn đề chung Mỹ - Israel (AIPAC), một nhóm vận động hành lang thân Israel ở Washington, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã bày tỏ quan ngại rằng nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận hạt nhân với Iran của Tổng thống Mỹ Barack Obama đe dọa tới sự tồn vong của Israel.

Tuy nhiên, ông Netanyahu nhấn mạnh kế hoạch phát biểu của ông tại Đồi Capitol không nhằm xem thường nhà lãnh đạo Mỹ.

Theo một đoạn trích trong bài diễn văn sẽ đọc trước Quốc hội Mỹ vào ngày 3/3, Thủ tướng Netanyahu khẳng định Tổng thống Obama không hiểu được Israel quan ngại sâu sắc đến nhường nào trước "tham vọng chế tạo bom hạt nhân của Iran".

Dẫu vậy, ông Netanyahu tuyên bố tại hội nghị thường niên AIPAC rằng liên minh Mỹ - Israel đang “bền chặt hơn bao giờ hết” và sẽ tiếp tục phát triển.

Cùng ngày, Nhà Trắng phủ nhận tin nói sẽ cắt viện trợ cho Israel để đáp trả việc ông Netanyahu tìm cách ngăn cản các cuộc đàm phán hạt nhân quan trọng với Iran.

Trước đó, truyền thông Israel loan tin chính quyền của Tổng thống Obama có thể cắt một phần viện trợ cho Israel (hiện ở mức khoảng 3 tỷ USD/năm) và trì hoãn xem xét những đề nghị của Tel Aviv nhờ Mỹ hỗ trợ thêm trong các chương trình như hệ thống tên lửa đánh chặn Magic Wand và tên lửa Arrow 3.


TN