11:07 07/11/2014

Thổ Nhĩ Kỳ triển khai vũ khí hạng nặng tới biên giới Syria

Ngày 6/11, hãng thông tấn tư nhân Dogan đưa tin Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai thêm vũ khí hạng nặng, trong đó có cả xe tăng, tới đường biên giới giáp nước láng giềng Syria.

Ngày 6/11, hãng thông tấn tư nhân Dogan đưa tin Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai thêm vũ khí hạng nặng, trong đó có cả xe tăng, tới đường biên giới giáp nước láng giềng Syria.


Dàn xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ triển khai tại biên giới với Syria.


Theo tin trên, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường các biện pháp an ninh giữa các tỉnh miền Đông Nam là Sirnak và Mardin, giáp ranh Syria kể từ hôm 5/11, theo đó triển khai 20 xe tăng tại thị trấn Nusaybin thuộc tỉnh Mardin, gần thị trấn Qamishli có đông người Kurd sinh sống ở Syria. Tin nói thêm rằng nhiều xe quân sự chở vũ khí hạng nặng cũng được triển khai giữa 2 thị trấn Cizre và Nusaybin vào ngày 6/11, trong khi hàng trăm binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ được phân bổ dọc biên giới.


Hãng tin trên cho biết quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có thể áp dụng những biện pháp nhằm ngăn chặn số lượng lớn những người tị nạn Syria chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ.


Trong khi đó, Đài truyền hình nhà nước Syria ngày 6/11 đưa tin binh sĩ nước này với sự hỗ trợ của của lực lượng dân quân ủng hộ chính phủ đã giành lại quyền kiểm soát mỏ khí đốt Shaer tại Homs, miền Trung nước này, từ tay lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS). Cách đây một tuần, IS đã đánh chiếm một số khu vực ở mỏ khí đốt này. 


Đài truyền hình nhà nước Syria dẫn một nguồn tin quân đội nước này cho biết các lực lượng đã tái chiếm được mỏ khí đốt trên và khu vực xung quanh. Thông tin trên cũng đã được Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria xác nhận. 


Trước đó, ngày 5/11, lực lượng chính phủ Syria cũng đã giành lại được thêm 2 mỏ khí đốt ở tỉnh Homs và một công ty khí đốt.



T.N