10:08 19/10/2012

Thổ Nhĩ Kỳ tập trận gần biên giới Syria

Hãng thông tấn Anatolia đưa tin ngày 18/10, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành cuộc tập trận mới gần biên giới với Syria (Xyri) trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai nước láng giềng này.

Hãng thông tấn Anatolia đưa tin ngày 18/10, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành cuộc tập trận mới gần biên giới với Syria (Xyri) trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai nước láng giềng này.

Khói lửa bốc lên sau xung đột giữa quân Chính phủ Syria và lực lượng nổi dậy ở gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ ngày 18/10. Ảnh: THX/TTXVN


Anatolia cho biết cuộc tập trận diễn ra tại vùng Suruc, gần tỉnh miền Đông Nam Sanliurfa - chỉ cách biên giới Syria 10 km, với sự tham gia chủ yếu là xe tăng, và cuộc tập trận này có thể quan sát được từ phía biên giới Syria.

Vài tháng gần đây, Ancara đã tiến hành một số cuộc tập trận dọc biên giới Syria, trong đó có một cuộc tập trận hồi tháng Tám với các xe tăng được xe chở quân bọc thép hộ tống và các bệ phóng tên lửa chiến thuật.

Trong diễn biến liên quan, quân nổi dậy Syria tuyên bố sẽ phát động "cuộc tấn công cuối cùng" trong ngày 18/10 vào căn cứ quân đội chính phủ Wadi Deif tại miền Tây Bắc của Syria, vốn là kho chứa xe tăng và là nơi cung cấp nhiên liệu quan trọng.

Cũng trong ngày 18/10, LHQ cho biết phái viên hòa bình quốc tế Lakhdar Brahimi, người đang cố gắng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tại Syria trong dịp lễ Hồi giáo Eid al-Adha, sẽ đến thủ đô Đamát trong ngày 19/10. Ông Brahimi sẽ gặp Ngoại trưởng Syria, ông Walid Muallem vào sáng 20/10. Trong khi đó, phát ngôn viên của ông Brahimi cho biết ông này sẽ tiến hành họp bàn với Tổng thống Bashar al-Assad "rất sớm nhưng không phải trong ngày 20/10".


TTXVN/Tin tức