12:10 06/12/2014

Thổ Nhĩ Kỳ ngăn chặn hơn 7.200 tay súng thánh chiến nước ngoài

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho hay quốc gia này đã ngăn chặn hơn 7.200 tay súng thánh chiến nước ngoài xâm nhập Iraq và Syria.

Truyền thông khu vực ngày 5/12 dẫn lời Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho hay quốc gia này đã ngăn chặn hơn 7.200 tay súng thánh chiến nước ngoài xâm nhập Iraq và Syria.

Các tay súng thánh chiến thuộc lực lượng khủng bố IS. Ảnh: BBC.


Theo Ngoại trưởng Cavusoglu, danh sách cấm nhập cảnh của Thổ Nhĩ Kỳ hiện đã lên tới hơn 7.200 nghi can khủng bố nước ngoài. Ngoài ra, Ankara đã trục xuất hơn 1.050 tên khác kể từ năm 2011 đến nay và thu giữ 69 triệu lít dầu buôn lậu qua biên giới nước này trong 10 tháng đầu năm 2014.

Ông Cavusoglu cũng cho biết tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã thu hút các chiến binh thánh chiến từ hơn 80 quốc gia trên thế giới bằng cách lợi dụng tôn giáo và sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội. Các chiến binh thánh chiến đến từ các nước trong khu vực hiện chiếm hơn một nửa thành viên của IS.


T.N