09:21 27/09/2014

Thổ Nhĩ Kỳ có thể đưa quân vào Syria

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có thể được huy động để giúp thiết lập một vùng an toàn ở Syria nếu có một thỏa thuận quốc tế về việc xây dựng nơi trú ẩn như vậy dành cho những người tị nạn trốn chạy khỏi các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS).

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 27/9 tuyên bố rằng quân đội nước này có thể được huy động để giúp thiết lập một vùng an toàn ở Syria nếu có một thỏa thuận quốc tế về việc xây dựng nơi trú ẩn như vậy cho những người tị nạn trốn chạy khỏi các chiến binh thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).

Trả lời phỏng vấn tờ “Hurriyet”, ông Erdogan nói: “Ý kiến cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ không tham gia về mặt quân sự là sai lầm. Trong việc phân chia trách nhiệm, mỗi nước đều có một nhiệm vụ nhất định. Dù vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ có như thế nào thì nước này cũng sẽ thực hiện. Không thể tiêu diệt một tổ chức khủng bố như vậy (IS) bằng việc không kích. Cần bổ sung các lực lượng bộ binh”.

Cho tới hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn từ chối đảm nhận vai trò tiền tuyến trong liên minh chống IS do Mỹ cầm đầu. Tuy nhiên, các quan chức nước này cho hay hồi đầu tuần, ông Erdogan đã bắt đầu đàm phán về vai trò mà Thổ Nhĩ Kỳ có thể đảm nhận.

Cùng ngày, chỉ huy lực lượng bộ binh Iran, Tướng Ahmad Reza Pourdestana cho biết nước này sẽ tấn công các phần tử thánh chiến IS)tại Iraq nếu chúng tiến gần tới biên giới của Iran.

Hãng thông tấn chính thức IRNA dẫn lời ông Pourdestana nói: "Nếu nhóm khủng bố này (IS) tiến gần tới biên giới của chúng tôi, chúng tôi sẽ tấn công sâu vào lãnh thổ Iraq và chúng tôi sẽ không cho phép chúng tiếp cận biên giới của chúng tôi".

Các phần tử cực đoan Hồi giáo dòng Sunni thuộc nhóm IS đang kiểm soát một vùng lãnh thổ ở phía Bắc thủ đô Baghdad (Iraq), trong đó có tỉnh Diyala, là tỉnh giáp Iran.


T.N(theo Reuters)