10:20 13/10/2014

Thổ Nhĩ Kỳ chưa cho phép Mỹ sử dụng căn cứ chống IS

Thổ Nhĩ Kỳ đã không đạt được thỏa thuận mới để cho phép Mỹ sử dụng căn cứ không quân Incirlik vào cuộc chiến chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Các nguồn tin tại Văn phòng Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 13/10 cho biết nước này đã không đạt được thỏa thuận mới để cho phép Mỹ sử dụng căn cứ không quân Incirlik vào cuộc chiến chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán về vấn đề này sẽ vẫn tiếp diễn.


Căn cứ Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ nằm gần biên giới với Syria.


Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt một thỏa thuận với Mỹ về việc Ankara sẽ huấn luyện các phiến quân ôn hòa của Syria, song không cho biết lực lượng nào sẽ đảm trách công tác huấn luyện hay địa điểm huấn luyện.


Thông tin trên xuất hiện sau khi Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Susan Rice cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí để các lực lượng trong liên minh quân sự do Mỹ chỉ huy sử dụng các căn cứ quân sự cho các hoạt động chống IS ở Iraq và Syria, cũng như huấn luyện cho lực lượng phiến quân ôn hòa ở Syria.


T.N  (Theo Reuters)