07:16 17/07/2011

Thợ mỏ được giải cứu năm 2010 yêu cầu chính phủ bồi thường

Theo phóng viên TTXVN tại Buênốt Airết, ngày 16/7, phần lớn số thợ mỏ bị mắc kẹt dưới lòng đất tại mỏ than Xan Hôxê San José, Chilê năm 2010 đã nộp đơn kiện chính phủ vì cho rằng chính phủ thiếu quan tâm, và yêu cầu bồi thường 16,6 triệu USD.

Theo phóng viên TTXVN tại Buênốt Airết, ngày 16/7, phần lớn số thợ mỏ bị mắc kẹt dưới lòng đất tại mỏ than Xan Hôxê San José, Chilê năm 2010 đã nộp đơn kiện chính phủ vì cho rằng chính phủ thiếu quan tâm, và yêu cầu bồi thường 16,6 triệu USD.

Thợ mỏ Chilê được đưa ra khỏi lò sau mắc kẹt dưới lòng đất tại mỏ than Xan Hôxê San José, Chilê năm 2010. Ảnh: Internet

Ngoài ra, các thợ mỏ cũng hy vọng tòa án sẽ đưa ra quyết định truy tố trách nhiệm với 2 chủ sở hữu của mỏ than là Marcelo Alejandro và Bohn Kemeny.

Luật sư Edgardo Reinoso, người đại diện của các thợ mỏ trên cho biết Cơ quan quốc gia về Địa chất và Khai khoáng (Sernageomin), chịu trách nhiệm giám sát an toàn lao động tại mỏ than Xan Hôxê, đã không đảm bảo các điều kiện về an toàn lao động.

Đầu tháng này, 14 trong số 33 thợ mỏ cho biết họ muốn được nghỉ hưu vì không thể vượt qua được những tác động tâm lý và thể chất sau khi "thoát chết" trong vụ sập hầm năm ngoái. Hiện Tổng thống Sebastián Pinera đang cân nhắc quyết định xem liệu có thể cấp một khoản lương hưu khoảng 428 USD/tháng cho 14 thợ mỏ này hay không.

Tai nạn sập hầm tại mỏ than Xan Hôxê khiến 33 thợ mỏ bị kẹt ở độ sâu 700 m dưới lòng đất từ ngày 5/8 đến 13/10/2010. Nhà chức trách Chilê đã thực hiện thành công cuộc giải cứu các thợ mỏ này sau 70 ngày họ sống dưới lòng đất.

Mỏ than Xan Hôxê nằm tại bang Atacama, cách thủ đô Santiago 860km. Trước khi tai nạn trên xảy ra, hầm mỏ đã phải đóng cửa nhiều lần do hỏng hệ thống dẫn khí, đường cứu nạn. Nhiều vụ tai nạn lao động đã xảy ra tại đây.