06:17 18/06/2012

Thợ lặn mới vào nghề chết ngạt dưới sông Hàn

Chiều ngày 17/6, một thợ lặn mới vào nghề được 3 ngày đã bị chết ngạt trong khi mưu sinh bắt chip chip ở sông Hàn – TP Đà Nẵng.

Chiều ngày 17/6, một thợ lặn mới vào nghề được 3 ngày đã bị chết ngạt trong khi mưu sinh bắt chip chip ở sông Hàn – TP Đà Nẵng.

Thông tin người dân gần đó cho biết, địa điểm xảy ra sự việc là ở giữa sông Hàn, cách cầu Thuận Phước 400-500m. Nạn nhân được xác định là anh Đặng Văn Minh (sinh năm 1975, trú tại tổ 44, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng).


Đoạn sông Hàn nơi anh Minh gặp nạn.


Anh Minh bị chết do tuột ống dẫn khí ôxi trong khi lặn sâu dưới đáy sông Hàn.

Người thân anh Minh cho biết, anh Minh mới vào nghề lặn bắt chip chip được 3 ngày. Ngày 17/6, anh Minh hành nghề đúng ngày trời mưa, lại thiếu kinh nghiệm nên dẫn đến hậu quả trên.

Một bạn lặn cùng anh Minh nói: “Hôm đó chúng tôi đi lặn theo nhóm gần 10 người. Chiều đó trời mưa khá to. Mọi người lặn đều đã lên bờ mà mãi không thấy Minh đâu. Anh em chúng tôi hốt hoảng tìm kiếm thì phát hiện anh đang bị ngạt thở dưới đáy sông, ống dẫn thở ôxi bị tuột ra ngoài. Anh em chúng tôi khẩn trương đưa Minh đi cấp cứu nhưng do ngạt nước quá lâu nên Minh đã không qua khỏi”.

Được biết anh Minh ra đi để lại vợ đang mang thai và một con nhỏ mới gần 15 tháng tuổi. Gia đình anh hiện đã nhận thi thể về để mai táng.

Theo dantri.com.vn