02:15 01/02/2012

Thiếu nữ tử nạn trên đường truy bắt cướp

Hai mẹ con đuổi theo hai tên cướp đến đầu đường Đoàn Thị Nghiệp thì bà Hồng chồm lên chụp cổ tên cướp nhưng không trúng, làm cho Trâm mất tay lái và tông vào trụ đèn giao thông.

Thượng tá Lê Văn Kiệm, Phó trưởng Công an Thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết, đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ cướp giật dây chuyền, làm chết và bị thương hai mẹ con.

Vụ việc xảy vào khoảng gần 20 giờ ngày 31/1, chị Hồ Thị Bích Trâm (SN 1994, ngụ 11/3B khu phố 4, đường Hồ Văn Nhánh, phường 10, TP.Mỹ Tho) điều khiển xe tay ga biển kiểm soát 63B9 055.72 chở mẹ là bà Lê Thị Bích Hồng (SN 1963) điều dưỡng khoa Nội A Bệnh viện đa khoa Tiền Giang, lưu thông trên đường Lý Thường Kiệt thuộc phường 5 TP.Mỹ Tho, đến đoạn giao nhau với đường Ấp Bắc thì bất ngờ hai tên cướp điều khiển xe wave màu xanh kè sát giật sợi dây chuyền bà Hồng đang đeo trên cổ. Sau khi bị giựt dây chuyền, Trâm chở mẹ đuổi theo hai tên cướp, đồng thời truy hô cầu cứu. Hai mẹ con đuổi theo hai tên cướp đến đầu đường Đoàn Thị Nghiệp thì bà Hồng chồm lên chụp cổ tên cướp nhưng không trúng, làm cho Trâm mất tay lái và tông vào trụ đèn giao thông, còn hai tên cướp tẩu thoát vào đường Đoàn Thị Nghiệp.

Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng Trâm chết trên đường đi cấp cứu, còn bà Hồng bị gãy xương gò má, tét cằm, đang được theo dõi và chăm sóc tại khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang. Tại hiện trường, Công an thu được sợi dây chuyền bị đứt.

TTXVN/ Tin Tức