12:11 27/12/2012

Thiếu nữ “ngoại” xách ma túy qua đường hàng không

Sáng qua (26-12), TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa và tuyên phạt Ana Safitri (SN 1986, quốc tịch Indonesia - ảnh) 20 năm tù giam về tội: “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, theo khoản 4, Điều 194-BLHS.

Sáng qua (26-12), TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa và tuyên phạt Ana Safitri (SN 1986, quốc tịch Indonesia - ảnh) 20 năm tù giam về tội: “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, theo khoản 4, Điều 194-BLHS.

Tài liệu truy tố bị cáo thể hiện, tối 25-4, tại sân bay quốc tế Nội Bài, lực lượng công an bắt quả tang Anan Safitri nhập cảnh vào Việt Nam đã mang theo 7 gói bột trắng nghi vấn trong vali hành lý.


Ana Safitri.


Giám định số hàng trên cho thấy đó là Methaphetamin (ma túy) với tổng trọng lượng 1.468 gram. Quá trình điều tra, đối tượng khai nhận cuối năm 2010, cô ta sang Hồng Kông (Trung Quốc) làm giúp việc và đã quen biết với một cô gái đồng hương, không rõ lai lịch.

Tháng 3 vừa qua, người bạn này bảo Ana Safitri sang Thái Lan mua quần áo mang về nước bán lại cho đối tượng. Sang đến đất Thái Lan, Ana Safitri được một thanh niên da đen mua vé và bảo bay sang Niger lấy quần áo.

Những ngày lưu lại đất nước ở châu Phi này, thiếu nữ người Indonesia tiếp tục được một thanh niên sở tại đến khách sạn gặp gỡ và giao cho chiếc vali chứa ma túy. Tại đây, thanh niên người Niger “bắt chẹt” Ana Safitri phải xách ma túy về Indonesia, thông qua nước thứ 3 là Việt Nam. Khi Ana Safitri làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam, tại cửa khẩu Nội Bài thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Tại tòa, Ana Safitri thành khẩn khai nhận hành trình nhận và vận chuyển ma túy của mình, song biện minh rằng không hề được bàn bạc hay thống nhất từ trước. Lý do Ana Safitri buộc phải vận chuyển ma túy cho đối tượng đồng hương đơn giản chỉ vì không có tiền để mua vé máy bay về nước.

Xét thấy lời khai của Ana Safitri là đáng tin, song pháp luật đã nghiêm cấm mọi hành vi vận chuyển, tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy với bất kỳ lý do, hình thức nào nên HĐXX đã quyết định tuyên phạt thiếu nữ “ngoại” này 20 năm giam giữ, theo đúng tội danh truy tố.



Theo Anninhthudo.vn