12:10 08/12/2012

Thiệt mạng sau khi hát karaoke

Sau khi bị bạn hát đập chai bia vào đầu, Nguyễn Văn Cường (SN 1989, trú tại xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) về nhà trọ lấy dao rồi cùng đồng bọn tìm đánh trả thù. Hậu quả của cuộc hỗn chiến khiến một người tử vong và hai người khác bị thương nặng.

Sau khi bị bạn hát đập chai bia vào đầu, Nguyễn Văn Cường (SN 1989, trú tại xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) về nhà trọ lấy dao rồi cùng đồng bọn tìm đánh trả thù. Hậu quả của cuộc hỗn chiến khiến một người tử vong và hai người khác bị thương nặng.



Các bị cáo nghe tuyên án.

Theo cáo buộc của Viện KSND TP Hà Nội, 2h sáng 23-8-2009, Vũ Thị Lương (SN 1985, trú tại xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP Hải Phòng) cùng Võ Thị Vinh (SN 1993, trú tại xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Thị Hợi (quê Phú Thọ) ngồi hát karaoke tại quán NewSpace ở phố Ngô Sỹ Liên, quận Đống Đa.

Cùng có mặt trong quán hát còn có nhóm của anh Trần Trung Kiên (trú tại ngõ 187 phố Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng), Đoàn Mạnh Hiếu (trú tại ngõ 6 phố Vân Hồ 3, quận Hai Bà Trưng), Nguyễn Sơn Tùng (trú tại phố Hoàng Ngân, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy) và anh Bùi Sơn Tùng (trú tại phố Ngô Thì Nhậm, phường Quang Trung, quận Hà Đông).

Trong lúc hát, anh Hiếu đến làm quen, xin số điện thoại của Vũ Thị Lương rồi hai người ngồi nhắn tin cho nhau. Đến 3h cùng ngày, Nguyễn Thị Hợi điện thoại rủ Nguyễn Văn Cường (SN 1989, trú tại xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam), Nguyễn Mạnh Hưng và Đỗ Hồng Quân khi đang cùng Hồng Quang Huy, Nguyễn Quốc Chiến (SN 1982, trú tại phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm) đến hát cùng.

Trong lúc hát, một người trong nhóm của anh Kiên sang bàn của nhóm Vũ Thị Lương dùng vỏ chai bia đánh vào đầu anh Nguyễn Mạnh Hưng khiến người này bị chảy máu. Bị đánh bất ngờ, Quân, Cường và Hưng bỏ chạy, sau đó Nguyễn Văn Cường dùng điện thoại gọi cho Hồng Quang Huy.

Cường liền về nhà trọ ở phố Trần Quý Cáp lấy 2 con dao tông rồi quay lại tìm nhóm của anh Kiên. Khi đến khu vực cửa ga thì gặp Lương, Hợi và Vinh cùng nhóm Huy, Hùng, Chiến và Trần Văn Khang (SN 1984, trú tại phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm). Tại đây, Huy hỏi Cường nhóm anh Hiếu đang ở đâu thì Cường cho biết đã đi rồi. Nghe thế, Lương dùng điện thoại gọi và biết được nhóm của anh Hiếu đang ở số 12 phố Bích Câu.

Ngay lập tức, Chiến chở Hùng, còn Khang chở Huy đi tìm. Khi đến phố Bích Câu, nhóm của Chiến phát hiện anh Hiếu, Kiên và Bùi Tùng đang đi vệ sinh liền dừng xe cầm dao lao vào hỗn chiến. Huy và Hùng dùng 2 con dao chọc tiết lợn đâm đánh anh Kiên, còn Chiến sử dụng con dao bấm đâm anh Hiếu một nhát vào bụng.

Hậu quả của vụ hỗn chiến khiến anh Trần Trung Kiên bị tử vong còn anh Đoàn Mạnh Hiếu và Nguyễn Sơn Tùng bị thương.

Một số đối tượng sau đó đã bị bắt. Tại cơ quan điều tra, các bị can Nguyễn Quốc Chiến, Nguyễn Văn Cường, Vũ Thị Lương, Võ Thị Vinh và Trần Văn Khang đã khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với các tài liệu chứng cứ đã thu thập được trong hồ sơ vụ án.

Từ các căn cứ trên, Viện KSND TP Hà Nội đã cáo buộc Nguyễn Quốc Chiến, Nguyễn Văn Cường, Vũ Thị Lương, Võ Thị Vinh phạm vào tội giết người, còn Trần Văn Khang phạm vào tội không tố giác tội phạm.

Liên quan đến vụ án này hiện còn một số đối tượng đã bỏ trốn là Hồng Quang Huy và Khúc Hùng nên cơ quan CSĐT đã quyết định tách rút vụ án điều tra xử lý sau. Còn một số đối tượng khác chưa đến mức độ xử lý hình sự nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Hôm qua 7/12, HĐXX sơ thẩm hình sự TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà xét xử 5 bị cáo trên.

Tại phiên toà, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận lại hành vi phạm tội của mình. Sau phần nghị án, HĐXX đã ra quyết định tuyên phạt các bị cáo gồm Nguyễn Quốc Chiến 20 năm tù, Nguyễn Văn Cường 15 năm tù, Vũ Thị Lương 12 năm tù, Võ Thị Vinh 8 năm tù và Trần Văn Khang 3 năm tù.


Theo anninhthudo.vn