01:10 05/01/2012

Thiệt hại do thảm họa thiên nhiên năm 2011 tăng kỷ lục

Công ty tái bảo hiểm lớn nhất thế giới Munich Re ngày 5/1 (giờ Việt Nam) cho biết, các thảm họa thiên nhiên đã khiến thế giới thiệt hại một số tiền kỷ lục 380 tỷ USD trong năm 2011, nhiều gấp đôi so với năm 2010 và gấp ba mức trung bình trong một thập kỷ.

Công ty tái bảo hiểm lớn nhất thế giới Munich Re ngày 5/1 (giờ Việt Nam) cho biết, các thảm họa thiên nhiên đã khiến thế giới thiệt hại một số tiền kỷ lục 380 tỷ USD trong năm 2011, nhiều gấp đôi so với năm 2010 và gấp ba mức trung bình trong một thập kỷ.


Trận động đất gây sóng thần ngày 11/3/2011 ở Nhật Bản khiến các công ty bảo hiểm tốn từ 35 đến 40 tỷ USD. Ảnh: Internet


Theo Munich Re, những thảm họa này khiến ngành bảo hiểm thiệt hại ở mức kỷ lục 105 tỷ USD trong năm 2011. Trong báo cáo hàng năm của Munich Re về thiên tai năm 2011, số tiền trả cho người bảo hiểm trong trận động đất và sóng thần ở Nhật Bản hồi tháng 3/2011 là từ 35-40 tỷ USD. Con số này tương tương với số tiền bảo hiểm trả cho tất cả các thảm họa thiên nhiên tại Mỹ trong năm 2011. Ngoài ra, bảo hiểm cũng phải chi trả thêm 13 tỷ USD cho trận động đất ở Niu Dilân hồi tháng 2/2011. Động đất tại Nhật Bản và Niu Dilân chiếm khoảng một nửa tổng tiền bồi thường của các hãng bảo hiểm do thảm họa thiên tai, vượt mức kỷ lục trước đây là 101 tỷ USD vào năm 2005.

TTXVN/Tin tức