05:15 26/05/2015

Thiên tai tại Mexico, Mỹ và Ecuador

Một cơn lốc mạnh đã quét qua miền Bắc Mexico trong ngày 25/5 làm 13 người chết và làm sập hàng trăm ngôi nhà.

Giới chức Mexico cho biết một cơn lốc mạnh đã quét qua miền Bắc nước này trong ngày 25/5 làm 13 người chết và làm sập hàng trăm ngôi nhà.

Binh sĩ Mexico giúp người dân dọn dẹp sau bão ở bang miền bắc Coahuila. Ảnh: THX/TTXVN


Cơn lốc quét qua thành phố Ciudad Acuna của bang Coahuila vào lúc bình minh với vận tốc gió 370-300 km/giờ. Theo đánh giá sơ bộ của thị trưởng thành phố này, con lốc đã phá hủy 300 ngôi nhà và làm hư hại nặng gần 1.500 ngôi nhà khác. Ngoài 13 người chết, 88 người khác đã bị thương nặng do ảnh hưởng của cơn lốc.

Cơn lốc nói trên xảy ra trong lúc Mexico và Mỹ đang phải hứng chịu ảnh hưởng do thời tiết xấu với các trận lũ quét tại các bang Texas và Oklahoma làm 3 người chết, 12 người mất tích và hơn 2.000 người bị mất nhà cửa. Theo điều phối viên về bảo vệ dân sự quốc gia của Mexico, ông Luis Felipe Puente, hơn 1.000 ngôi nhà bị ảnh hưởng của thời tiết xấu.

Xe ô tô bị hư hại sau trận bão ở Ciudad Acuna. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong khi đó, tại Mỹ, thống đốc bang Texas Greg Abbott ngày 25/5 đã ban bố tình trạng khẩn cấp do thiên tai tại 24 hạt của bang này và cho biết thời tiết xấu và các trận lũ quét đã làm ít nhất 3 người chết và khiến hàng nghìn người khác sống trong cảnh thiếu điện. Tuyên bố của ông Abbott nêu rõ bang Texas đã hành động nhanh chóng, sử dụng tất cả những nguồn lực có sẵn để hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng do thiên tai.

Cùng ngày, phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ dẫn thông báo của cơ quan quản lý rừng quốc gia Galapagos của Ecuador cho biết núi lửa Wolf trên quần đảo này đã “tỉnh giấc” và bắt đầu phun nham thạch.

Theo cơ quan trên, cho tới thời điểm này, núi lửa Wolf chưa gây nguy hiểm cho người dân cũng như các loài động thực vật quý hiếm sống ở khu vực này. Các cơ quan chức năng của Ecuador đã yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán người dân và di chuyển các loài động vật quý hiếm nếu bị nguy hiểm. Khu vực có dân cư sinh sống cách núi lửa trên 115 km.

Nằm ở độ cao 1.700 km so với mặt nước biển, núi lửa Wolf nằm trên đảo Isabela, đảo lớn nhất trong quần đảo Galapagos. Đây cũng là nơi cư ngụ của loài cự đà màu hồng và loài rùa khổng lồ, hai loài động vật chỉ còn tồn tại duy nhất trên đảo Isabela. Theo Viện Địa lý Ecuador, núi lửa Wolf hiện đang phun tro bụi hình nấm ở độ cao 10 km, tuy nhiên cho tới nay vẫn chưa có tro bụi rơi xuống mặt đất. Lần cuối cùng núi lửa này hoạt động là vào năm 1982. Ngoài núi lửa Wolf, trên đảo Isabela còn 4 ngọn núi lửa nữa và một trong số đó là núi Sierra Negra có biểu hiện hoạt động lại hồi tháng 4 vừa qua.


TTXVN/Tin Tức