01:15 22/01/2011

Thiên lý chữa chứng mất ngủ, đau xương cốt, giun kim...

Trong những ngày hè nóng nực, ăn một bát canh hoa thiên lý là cách giải nhiệt hữu hiệu. Không chỉ vậy, khi ăn canh hoa thiên lý, người ta còn có cảm giác khoan khoái, dễ ngủ và ngủ ngon giấc, bớt đi tiểu ban đêm và đỡ mệt mỏi, đau lưng.

Trong những ngày hè nóng nực, ăn một bát canh hoa thiên lý là cách giải nhiệt hữu hiệu. Không chỉ vậy, khi ăn canh hoa thiên lý, người ta còn có cảm giác khoan khoái, dễ ngủ và ngủ ngon giấc, bớt đi tiểu ban đêm và đỡ mệt mỏi, đau lưng.

Một số bài thuốc với cây thiên lý:

Chữa mất ngủ: Lấy 30 g hoa thiên lý, 10 g hoa nhài, 15 g tâm sen sắc lấy nước uống trong ngày, uống liền 3 - 5 ngày.

Dùng hoa thiên lý nấu canh với thịt lợn nạc hoặc với cá diếc, ăn ngày một lần trong vài ngày liền sẽ có giấc ngủ ngon.

Hoa thiên lý, lá vông nem, mỗi vị chừng 30 - 50 g, rửa sạch thái nhỏ nấu chung thành canh, nêm đủ mắm muối, bột nêm, ăn trong 4 - 7 ngày có thể chữa chứng mất ngủ thường xuyên.

Chữa giun kim: Lấy 40 - 50 g lá hoặc hoa thiên lý nấu canh ăn hàng ngày, liên tục từ 7 ngày trở lên sẽ khỏi. Hoặc dùng 30 g hoa thiên lý, 20 g rau sam, 25 g lá đinh lăng sắc lấy nước, ngày uống 3 lần, dùng trong 3 ngày liền.

Chữa đau mình, xương cốt: Hàng ngày, lấy hoa thiên lý xào với thịt bò ăn hoặc chấm với muối vừng ăn sẽ hiệu nghiệm.

Chữa đinh nhọt: lấy 30- 50 g lá cây thiên lý giã nát đắp vào nơi mụn nhọt ngày 1 lần, sau vài ngày sẽ khỏi.

Chữa tiểu buốt, tiểu dắt, cặn trắng: Lấy 10 - 20 g rễ cây thiên lý sắc lấy nước uống chia 2 - 3 lần/ngày, chỉ 5 - 7 ngày sẽ đỡ hẳn.

M.M (sưu tầm)