12:11 17/12/2012

Thị xã Tam Điệp trở thành đô thị loại III

Ngày 17/12, thị xã Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình) tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba và công bố Quyết định công nhận thị xã Tam Điệp là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Ninh Bình.

Ngày 17/12, thị xã Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình) tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (17/12/1982 - 17/12/2012), đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba và công bố Quyết định công nhận thị xã Tam Điệp là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Ninh Bình.

Một góc thị xã Tam Điệp, Ninh Bình. Ảnh: baoninhbinh.org.vn


Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới dự, trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước cho thị xã Tam Điệp vì đã có những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc - Phó Thủ tướng Chính phủ; Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích, kết quả quan trọng mà Đảng bộ, quân và dân thị xã Tam Điệp giành được trong những năm qua, tạo thế và lực mới cho thị xã phát triển đi lên, đồng thời khẳng định một Tam Điệp đang ngày càng khởi sắc, một đô thị cửa ngõ phía Nam của tỉnh Ninh Bình đang từng bước trở nên giàu đẹp. Đây là tiền đề và điều kiện thuận lợi để địa phương vươn lên trở thành thành phố trong tương lai.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, thời gian tới Tam Điệp phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực sẵn có, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo trong phát triển kinh tế, duy trì mức tăng trưởng hợp lý, gắn kết bền vững giữa nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với dịch vụ, du lịch. Thị xã cần tiếp tục chăm lo xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh về mọi mặt, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên với trọng tâm là thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Phó Chỉ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh, Tam Điệp cần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hội tụ đủ phẩm chất và năng lực, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, không phiền hà, sách nhiễu trong thực thi công vụ.

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý thị xã Tam Điệp bên cạnh việc quan tâm, thúc đẩy kinh tế, văn hoá, xã hội phát triển, địa phương cần thực hiện tốt các chính sách đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo bền vững.

Là một địa bàn có vị trí chiến lược, trọng yếu về quốc phòng, an ninh, Đảng bộ thị xã cần tăng cường giáo dục, nâng cao ý thức cảnh giác trước những âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, gắn chặt kinh tế với quốc phòng, an ninh và quốc phòng, an ninh và kinh tế, xây dựng thị xã Tam Điệp thành khu vực phòng thủ vững chắc...

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh đã trao Quyết định số 708, ngày 31/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng công nhận thị xã Tam Điệp là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Ninh Bình. Như vậy, đô thị Tam Điệp hiện có 9 đơn vị hành chính, gồm 5 phường là Bắc Sơn, Nam Sơn, Trung Sơn, Tây Sơn, Tân Bình; 4 xã gồm Quang Sơn, Yên Bình, Yên Sơn và Đông Sơn.

Năm 2013, đô thị Tam Điệp đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bền vững; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; đồng thời tiếp tục đầu tư hoàn thiện, nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, tạo môi trường ổn định để kinh tế - xã hội phát triển đảm bảo vững chắc các tiêu chuẩn của đô thị loại III, phấn đấu đến năm 2015 trở thành thành phố và đến năm 2020 trở thành thành phố loại II trực thuộc tỉnh Ninh Bình.


Vũ Anh Minh