Người Hà Nội hối hả sắm Tết

Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2017, không khí Tết đã tràn về, len lỏi khắp phố phường, người dân nhộn nhịp đi mua sắm chuẩn bị đón năm mới.

Trên nhiều tuyến phố, các khu vực bán đào, quất và cây cảnh chơi Tết đã bắt đầu đông người bán, mua. Đặc biệt các tuyến phố chuyên kinh doanh các mặt hàng trang trí như Hàng Mã, hàng Đào, Lương Văn Can... tấp nập người mua sắm cả ngày lẫn tối. Tại các siêu thị, cửa hàng, lượng người đến mua hàng cũng đã tăng hơn so với bình thường.

Phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm) tấp nập người mua hàng.


Các mặt hàng chủ yếu là đồ trang trí trong nhà.

Các hình trang trí hình con gà - biểu tượng của năm hút khách.


Đồ thờ cúng cũng đắt khách

Thị trường quà tặng Tết đa dạng.

Nhiều người đã bắt đầu mua sắm hàng mã để cúng tổ tiên.


Sắm đồ hàng mã tiễn ông Công ông Táo về trời.

Nhiều nơi đã bày bán quất cảnh chơi Tết.

Những cây quất đã được khách hàng trả giá và đợi vận chuyển về nhà.

Hoa đào khoe sắc khắp phố phường.

Khách du lịch nước ngoài thích thú ngắm phố phường Hà Nội những ngày cuối năm.


Chùm ảnh: Thu Trang
Bánh kẹo Việt áp đảo thị trường Tết, nhiều siêu thị cam kết không tăng giá
Bánh kẹo Việt áp đảo thị trường Tết, nhiều siêu thị cam kết không tăng giá

Thị trường bánh kẹo phục vụ thị trường Tết Đinh Dậu đang nóng lên từng ngày khi nhu cầu tặng, biếu quà Tết và tiêu dùng của người dân tăng lên. So với năm ngoái, bánh kẹo Việt hầu như chiếm đa số với nhiều mẫu mã phong phú, đa dạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN