Nga nhận định giá dầu sẽ tiếp tục tăng

Giá dầu có thể sẽ tăng cao hơn vì các nước sản xuất dầu mỏ đã "thành công" trong việc thực thi một thỏa thuận cắt giảm sản lượng.

Một trạm xăng tại Mexico City, Mexico ngày 1/1/2017. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu với kênh Rossiya 24 TV, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak ngày 22/1 cho rằng: "Giá dầu vẫn có tiềm năng tăng lên. Theo quan điểm của tôi, giá hàng hóa này sẽ đạt khoảng 50-60 USD trong năm nay".

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã nhất trí cắt giảm sản lượng 1,2 triệu thùng mỗi ngày bắt đầu từ tháng 1/2017 và 11 quốc gia ngoài OPEC cam kết cắt giảm sản lượng 558.000 thùng mỗi ngày.

Ông Novak gọi đó là một thành công khi các nước trong và ngoài khối OPEC đã bình ổn được thị trường dầu mỏ toàn cầu, đồng thời nhận định thị trường có thể sẽ cân bằng trở lại từ nay đến tháng 7 tới, thay vì trong nửa cuối của năm như dự báo trước đó.

TTXVN/Tin Tức
Giá dầu tăng sẽ thúc đẩy lạm phát ở Eurozone trong hai năm tới
Giá dầu tăng sẽ thúc đẩy lạm phát ở Eurozone trong hai năm tới

Theo kết quả khảo sát mới công bố của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), giá dầu tăng sẽ thúc đẩy lạm phát ở Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) trong hai năm tới cao hơn so với dự kiến trước đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN