Mỹ tăng sản lượng khai thác, giá dầu đi xuống

Trong phiên giao dịch ngày 17/7, giá dầu thế giới giảm khoảng 1% trong bối cảnh các nhà đầu tư lo ngại về xu hướng gia tăng sản lượng khai thác dầu thô tại Mỹ.

Giàn khoan dầu của Tập đoàn Shell ở Seattle, Washington (Mỹ) ngày 15/6/2015. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 8/2017 giảm 0,52 USD, xuống 46,02 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 9/2017 cũng giảm 0,49 USD, xuống 48,42 USD/thùng tại London.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự báo sản lượng khai thác dầu đá phiến ở nước này ước tăng thêm 112.000 thùng/ngày lên 5,585 triệu thùng/ngày, ghi dấu tháng tăng thứ tám liên tiếp. Theo báo cáo của công ty dịch vụ dầu khí Baker Hughes, số giàn khoan dầu đang hoạt động tại Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 14/7 tăng 2 giàn lên 765 giàn.

Theo các chuyên gia phân tích, hoạt động khai thác dầu thô của Mỹ tăng khiến các nhà đầu tư lo ngại rằng những nỗ lực cắt giảm sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) sẽ không "đủ lực" để giảm tình trạng dư dôi nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.

TTXVN/Báo Tin Tức
Giá dầu ghi nhận chuỗi 5 phiên tăng liên tiếp
Giá dầu ghi nhận chuỗi 5 phiên tăng liên tiếp

Thị trường dầu đã thoát khỏi đà giảm của tuần trước đó và trải qua chuỗi ngày thăng hoa ấn tượng trong cả tuần qua, giữa bối cảnh tình trạng dôi dư nguồn cung toàn cầu có khả năng cải thiện và nhu cầu tiêu thụ có xu hướng tăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN