Dầu thô vững giá trên thị trường châu Á

Dầu thô vững giá trên thị trường châu Á trong phiên giao dịch sáng ngày 15/5, nhờ những đồn đoán rằng Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và Nga sẽ nhất trí gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng.

Cụ thể, tại thị trường Singapore, vào lúc 8 giờ 25 phút theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc và giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ được giao dịch ở mức lần lượt là 50,86 USD/thùng và 47,88 USD/thùng, hầu như không biến động so với mức chốt phiên trước đó.

Giới phân tích cho rằng thị trường đang được hỗ trợ bởi đồn đoán rằng OPEC và các nước sản xuất dầu khác, trong đó có Nga, sẽ đồng ý gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng gần 1,8 triệu thùng/ngày sau đợt cắt giảm đầu tiên trong nửa đầu năm nay.

Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia Khalid al-Falih và người đồng cấp Nga Alexander Novak dự kiến sẽ nhóm họp ở Bắc Kinh vào ngày 15/5 để thảo luận về chính sách sản lượng dầu. Nga là nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới, trong khi Saudi Arabia là quốc gia xuất khẩu dầu hàng đầu. Tổng cộng, hai quốc gia này kiểm soát sản lượng khoảng 20 triệu thùng mỗi ngày, tương đương 1/5 lượng dầu tiêu thụ mỗi ngày trên toàn cầu.

Tuy nhiên, xu hướng gia tăng trong hoạt động khoan dầu ở Mỹ đã làm giảm "tác dụng" của những nỗ lực bình ổn thị trường của OPEC và Nga. Công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes cho biết 9 giàn khoan dầu đã được bổ sung tại Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 12/5, nâng tổng số giàn khoan đang hoạt động tại cường quốc này lên 712 giàn, con số cao nhất kể từ tháng 4/2015.

Khánh Ly (Theo Reuters)
Sản lượng dầu thô Mỹ tăng, OPEC gặp khó
Sản lượng dầu thô Mỹ tăng, OPEC gặp khó

Sản lượng dầu của Mỹ gia tăng đang làm phức tạp thêm những nỗ lực của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) trong việc tái cân bằng thị trường hàng hóa này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN