Thị trường chứng khoán Mỹ, châu Âu tiếp tục phục hồi

Thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu tiếp tục phục hồi trong phiên giao dịch 29/8 khi dữ liệu đầu tiên trong loạt dữ liệu công bố trong tuần này không đưa ra lý do gì để Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất.

Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Thị trường chứng khoán khởi đầu tuần tích cực sau khi Chủ tịch Fed, Jerome Powell có quan điểm ôn hòa hơn về chính sách tiền tệ, làm dấy lên hy vọng rằng chiến dịch tăng lãi suất nhằm giảm lạm phát của ông sắp kết thúc.

Khép phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,9% lên 34.852,67 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 1,5% lên 4.497,63 điểm, chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 1,7% lên 13.943,76 điểm.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số FTSE tại thị trường chứng khoán London (Vương quốc Anh) lúc đóng cửa tăng 1,7% lên 7.464,99 điểm. Chỉ số DAX 30 tại thị trường Frankfurt (Đức) tăng 0,9% lên 15.930,88 điểm, còn chỉ số CAC 40 tại thị trường Paris (Pháp) tăng 0,7% lên 7.373,43 điểm. Chỉ số EURO STOXX 50 tăng 0,8% lên 4.326,47 điểm.

Các nhà đầu tư đang chờ đợi Mỹ công bố chỉ số lạm phát, chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) công bố vào cuối tuần này. Chỉ số hoạt động sản xuất của các nhà máy và số liệu bảng lương phi nông nghiệp trong tháng 8/2023 cũng sẽ được công bố trong bảy ngày tới.

Tại Việt Nam, khép lại phiên 29/8, chỉ số VN-Index tăng 2,71 điểm, hay 0,23%, lên 1.204,43 điểm, còn chỉ số HNX-Index ghi thêm 1,59 điểm, hay 0,65%, lên 246,48 điểm.

Vân Anh/TTXVN (Theo AFP)
Giá dầu bật tăng hơn 1% sau số liệu việc làm của Mỹ
Giá dầu bật tăng hơn 1% sau số liệu việc làm của Mỹ

Giá dầu thế giới tăng hơn 1 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 29/8, trước sự giảm giá của đồng USD và khả năng bão Idalia tác động đến cung và cầu năng lượng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN