Phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu được nguỵ trang dưới lớp ve chai và rác thải

Để qua mắt lực lượng chức năng khi vận chuyển vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ, hàng chục tấn đường nhập lậu được ngụy trang dưới dạng các xe chở ve chai và rác thải.

Khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay (16/5), Đội 2A – Chi Cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh bất ngờ kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh Thành Phát tại địa chỉ số 55A đường Kinh C, phường Tân Tạo A (quận Bình Tân) đã phát hiện hơn 70 tấn đường nhập từ Thái Lan và Campuchia không có hóa đơn chứng từ và nhãn hiệu.

Hơn 70 tấn đường lậu được cơ quan chức năng phát hiện sáng nay.

Ngay thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong kho hàng trăm bao đường, ước tính hơn 10 tấn. Nhưng đáng nói hơn, bên ngoài kho hàng còn có hai xe tải đang chất đầy hàng trăm bao tải đường cát trắng, ước tính mỗi xe chứa gần 30 tấn đường.

Đường được nguỵ trang bằng xe chở ve chai và rác thải để qua mắt lực lượng chức năng.

Đáng chú ý là các bao tải đường được ngụy trang khá tinh vi dưới một lớp ve chai và rác thải bên trên, phủ bạt che kín để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng khi vận chuyển. 

Hiện Đội 2A đã tiến hành lập biên bản xử lý và vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.


Lê Anh/Báo Tin Tức
Giật mình với những thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp của đối tượng buôn lậu
Giật mình với những thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp của đối tượng buôn lậu

Theo đánh giá của Hải quan Quảng Ninh, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh, từ đầu năm đến nay, tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng nhập lậu trên địa bàn diễn ra nhỏ, lẻ nhưng phương thức thủ đoạn của đối tượng buôn lậu ngày càng tinh vi và manh động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN