Hoa, quả tươi đắt khách ngày 20/10

Ngày 20/10, các cửa hàng hoa tươi trên khắp các tuyến phố Hà Nội như: Kim Liên, Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Ngọc Hà, Trần Phú, Ngô Thì Nhậm, Trần Xuân Soạn, Phố Huế… trở nên sôi động với muôn sắc hoa rực rỡ.

Chú thích ảnh
Người dân chọn mua hoa dịp 20/10. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN

Ngay từ sáng sớm, các cửa hàng trưng ra nhiều mẫu lẵng, bó, hộp hoa đủ loại, với mức giá phổ biến từ 300.000 - 500.000 đồng/bó, cao cấp hơn có mức giá 1 - 2 triệu đồng/lẵng tùy loại. Các sản phẩm hoa tươi được thiết kế rất phong phú, thành bó hoa, giỏ hoa, hộp hoa, bình hoa, lẵng hoa, giá cả phụ thuộc vào các loại hoa sử dụng là hàng nội địa hay nhập khẩu.

Cụ thể: hoa hồng Ecuador có giá từ 1 - 2 triệu đồng/bó; hoa tulip Hà Lan có giá 2 - 2,5 triệu đồng/bó… Còn các loại hoa trong nước thì giá thấp hơn như: hoa hồng vàng, đỏ loại thường giá 15.000 - 20.000 đồng/bông, tăng gấp 2 lần so với ngày thường; hoa hồng Đà Lạt có giá khoảng 35.000 - 40.000 đồng/bông, tăng từ 10.000 - 20.000 đồng/bông so với ngày thường.

Chị Nguyễn Thị Hà, chủ cửa hàng hoa tại phố Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm) cho biết, năm nay 20/10 vào đúng ngày làm việc trong tuần nên đa số khách đặt hoa đúng ngày. Tuy nhiên, mấy ngày gần đây, mỗi ngày cửa hàng nhận được đơn hàng vài chục bó, lẵng hoa. Riêng sáng nay chị đã trả khoảng 50 đơn hàng đặt từ trước.

Theo chị Hà, phần lớn khách đặt hoa cho văn phòng ở giá tầm trung khoảng 300.000 - 400.000 đồng/bó, chủ yếu là hoa trong nước. Lượng đặt hoa có giá từ 500.000 đồng cũng tăng hơn. Nếu sử dụng các loại hoa cao cấp hơn như lan vũ nữ, địa lan, cúc mẫu đơn, hồng Ecuador…, giá có thể lên tới cả triệu đồng và cao hơn.

Tương tự, chủ cửa hàng hoa tươi trên phố Lương Đình Của (quận Đống Đa) cho biết, mấy ngày nay, khách đặt hoa tăng mạnh so với ngày thường. Do thời điểm này, giá hoa tăng cao nên cửa hàng chỉ làm các bó hoa có giá thấp nhất là 500.000 đồng để bảo đảm đẹp mắt và uy tín khi đến tay khách hàng.

Còn những bó hoa sử dụng hoa hồng ngoại có mức giá cao hơn, từ 800.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/bó. Để hỗ trợ khách hàng, cửa hàng giảm giá với khách đặt sớm, đồng thời miễn phí giao hàng.

Ngoài các bó hoa, lẵng hoa tươi, nhiều cửa hàng trái cây còn kết hợp giữa hoa tươi và trái cây tạo nên những giỏ hoa trái sinh động, đẹp mắt với giá dao động từ 350.000 đồng đến trên 1 triệu đồng/lẵng. Nhiều khách hàng tìm mua sản phẩm này để làm quà gửi tặng người than trong dịp này.

Thị trường 20/10 năm này, nhiều cửa hàng sử dụng trái cây và hoa tươi nhập khẩu để ghép thành những giỏ hoa trái cây. Tùy vào mức giá mỗi giỏ họ sẽ sử dụng các loại trái cây và hoa tươi tương ứng. Với những giỏ trái cây có giá tiền triệu, hoặc vài triệu đồng đa phần đều dùng trái cây cao cấp nhập khẩu từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ… hoa tươi nhập từ Hà Lan, Ecuador, Nhật Bản.

Tại cửa hàng Lux flowe ở Đống Đa (Hà Nội) có đủ bộ giỏ/hộp hoa trái cây, với hàng chục; trong đó, chỉ một mẫu hộp hoa trái cây có giá 600.000 nghìn đồng, còn lại từ 1 - 3 triệu đồng/giỏ/hộp tuỳ loại.

Tương tự, tại chuỗi cửa hàng Omiyage Fruits&more, giỏ hoa trái cây cao cấp đều có giá từ 2 - 5 triệu đồng. Ngoài ra, chuỗi cửa hàng này còn làm các hộp hoa trái cây giá bình dân từ 395.000 - 950.000 đồng/hộp.

Chị Hoàng Hà - nhân viên  Omiyage Fruits&more, cho biết, tùy vào nhu cầu của khách họ sẽ hỗ trợ tư vấn và thiết kế ra mẫu giỏ hoa trái cây sao cho phù hợp nhất. Mẫu giỏ giá trị cao thường phục vụ khách Vip của cửa hàng, trong giỏ có các loại trái cây Vip nhập khẩu từ Nhật, các loại hoa tươi nhập khẩu từ Hà Lan, Ecuador...

Còn dòng bình dân, sử dụng chủ yếu hoa trong nước như: cẩm tú cầu kết hợp cùng nho hoặc quất Nhật, cherry, dâu Hàn Quốc nhập khẩu chính ngạch nên giá cả phải chăng, phù hợp túi tiền của nhiều người hơn. Chị Hà tiết lộ, năm nay dù kinh tế khó khăn nhưng lượng đơn hàng từ các doanh nghiệp vẫn khá nhiều tăng gấp hai lần so với ngày thường.

Chị Mai Thu, nhân viên cửa hàng trái cây sạch trên phố Xã Đàn (quận Đống Đa) thừa nhận, các giỏ hoa trái cây đang khá hút khách mua do đáp ứng tiêu chí “hoa tươi để ngắm, trái ngon để ăn”, vừa sang trọng lại có thể ăn được ngay. Những ngày này, mỗi ngày cửa hàng phục vụ khách hàng từ 40 - 50 lẵng hoa trái cây.

Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) năm nay, các đơn vị sản xuất kinh doanh cũng không bỏ lỡ để tăng doanh thu bằng việc giảm giá, ưu đãi cho người tiêu dùng. Cụ thể, tại hệ thống siêu thị Co.op mart Hà Nội, các mặt hóa mỹ phẩm làm đẹp cho phụ nữ với mức giảm từ 22% - 46%; mặt hàng thực phẩm giảm từ 25% như tôm thẻ lớn chỉ còn 179.000 đồng/kg, cá cam đông lạnh còn 85.000 đồng/kg…

Tương tự, tại BigC, chương trình khuyến mại giảm giá trực tiếp trên từng sản phẩm cũng được áp dụng trên nhiều ngành hàng như: hàng tiêu dùng thiết yếu, hóa mỹ phẩm, thực phẩm tươi sống, thực phẩm xanh, thời trang… Mặt hàng thời trang nữ như áo thun, quần jeans, đến túi xách, giày dép… giảm giá từ 15 - 34%. Các sản phẩm bánh ngọt, trái cây nhập khẩu cũng giảm lên đến 27% và mức giảm đến 50% đối với các sản phẩm làm đẹp.

Tại các trung tâm thương mại lớn như VinCom Bà Triệu (quận Hai Bà Trưng) các nhãn hàng phụ kiện được chị em yêu thích như: Aldo, Vascara, Adidas… Các thương hiệu nội thất, gia dụng Vua nệm, Akemi Uchi, Forever, Lock&Lock… cũng tung ra nhiều khuyến mại dịp này.

Dạo quanh các cửa hàng mỹ phẩm, quà tặng trên các tuyến phố như Bà Triệu, Thái Hà, Chùa Bộc, Hàng Ngang, Hàng Đào… không khó để bắt gặp những áp phích quảng cáo với các chương trình ưu đãi, giảm giá và hình ảnh khách hàng lựa chọn, mua sắm tấp nập.

Tại cửa hàng mỹ phẩm Cocolux trên phố Bà Triệu lượng khách hàng đến mua sắm tăng gấp đôi so với những ngày thông thường. Chị Nguyễn Bảo Anh, nhân viên tại cửa hàng cho biết: để phục vụ thị trường quà tặng dịp 20/10, ngoài các sản phẩm đơn lẻ, cửa hàng còn bày bán thêm một số sản phẩm theo bộ, một số hộp quà mỹ phẩm đóng gói theo yêu cầu của khách hàng với giá thành từ 100.000 đồng đến 2 triệu đồng…

Để kích cầu tiêu dùng trong dịp này, Cocolux cũng đưa ra nhiều chương trình ưu đãi như: giảm giá từ 50% một số sản phẩm; nhiều bộ sản phẩm giảm giá, tặng quà cho khách khi đến mua hàng… Trung bình mỗi ngày, cửa hàng đón tiếp khoảng 50-100 lượt khách hàng đến tham khảo, lựa chọn mua sắm. Các sản phẩm chủ yếu được lựa chọn trong dịp 20/10 là: son, nước hoa, sữa tắm, dầu gội…

Đang lựa chọn quà tặng tại cửa hàng mỹ phẩm, anh Trần Vũ Quang, phường Bạch Mai, quận Hai Bà trưng chia sẻ: Năm nay, thị trường quà tặng rất đa dạng với nhiều sản phẩm, mẫu mã, bao bì đẹp mắt và giá thành phải chăng. Sau khi tìm hiểu, tham khảo, tôi quyết định lựa chọn một bộ sản phẩm dưỡng da  tại Cocolux để tặng “một nửa” của mình trong ngày 20/10.

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 không chỉ là dịp để phái mạnh thể hiện tình cảm với những người phụ nữ mà mình yêu quý mà còn là dịp để gắn kết tình cảm, kết nối yêu thương với một nửa của thế giới. Trước sự đa dạng của thị trường quà tặng dịp 20/10, khách hàng nên lựa chọn những điểm bán hàng uy tín, đảm bảo về chất lượng để những món quà ấy trở nên ý nghĩa hơn, giúp những người mẹ, người vợ và các chị em có một ngày lễ thật trọn vẹn, hạnh phúc.

Hằng Trần (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh: Nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
TP Hồ Chí Minh: Nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Sáng 20/10, nhiều đơn vị, doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh đã tổ chức các hoạt động ý nghĩa chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN