Hạn hán đẩy giá gạo bán buôn tại Thái Lan tăng cao

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Bộ Thương mại Thái Lan cho biết hạn hán đã đẩy giá bán buôn gạo năm nay tăng cao. Cụ thể, tính đến ngày 4/8, giá gạo thơm dài dao động từ 14.500 baht (412,17 USD)/tấn đến 16.000 baht (454,80 USD)/tấn. Gạo nếp dao động từ 13.500 baht/tấn đến 14.700 baht/tấn và gạo thơm Pathum Thani dao động từ 12.000 baht/tấn đến 13.000 baht/tấn.

Chú thích ảnh
 Gạo được bày bán tại cửa hàng ở Narathiwat, miền Nam Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuy nhiên, theo báo cáo của Cục Nội thương thuộc Bộ Thương mại Thái Lan, giá bán lẻ gạo hiện vẫn ổn định. Năm nay, giá trung bình của gạo thơm và gạo trắng lần lượt là 210 baht/bao và 118 baht/bao (5 kg), thay đổi không đáng kể so với mức 209 baht/bao và 119 baht/bao năm ngoái.

Cục Lúa gạo thuộc Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan dự kiến sản lượng lúa năm nay đạt 32,35 triệu tấn, giảm 5,6% so với 34,3 triệu tấn của năm ngoái, do hạn hán.

Trong khi đó, Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan, Charoen Laothammatas, đánh giá năm nay có thể là một năm bội thu đối với người nông dân Thái Lan vì giá lúa tăng mạnh. Ông Charoen nhận định giá gạo trắng toàn cầu tăng cao chủ yếu do quyết định cấm xuất khẩu gạo tẻ thường của chính phủ Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới, để bảo vệ thị trường trong nước. Tuy vậy, ông Laothammatas cũng cho biết thêm rằng vẫn chưa rõ lệnh cấm xuất khẩu của Ấn Độ sẽ kéo dài bao lâu.

Đỗ Sinh (Pv TTXVN tại Bangkok)
Xuất khẩu gạo Thái Lan vượt mục tiêu đề ra trong năm 2022
Xuất khẩu gạo Thái Lan vượt mục tiêu đề ra trong năm 2022

Ngày 31/1, Bộ Thương mại Thái Lan cho biết nước này đã xuất khẩu 7,69 triệu tấn gạo trong năm 2022, tăng 22,1% so với năm 2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN